Phó trưởng Công an xã khởi nghiệp thành công với trà đặc sản

TPO - Tiếc những trái mãng cầu bị thương lái chê xấu mã, anh Nguyễn Tấn Đậu đã tìm cách biến nó thành trà mãng cầu mang thương hiệu “2 Đậu” nổi tiếng khắp miền Tây. Từ con số 0, giờ đây, mỗi tháng anh Đậu có doanh thu về hàng chục triệu đồng, tạo việc làm cho người dân địa phương và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp sáng tạo đến cộng đồng.

Gian nan khởi nghiệp từ con số 0

Chia sẻ với PV Tiền Phong, anh Nguyễn Tấn Đậu (ở xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang) cho biết, ban đầu gia đình chỉ trồng mãng cầu bán trái, không hề có ý tưởng gì về làm trà mãng cầu. Tuy nhiên, khi thu hoạch, thương lái chỉ lựa trái đẹp, còn trái cong, xấu mã bị bỏ lại. Sau khi bỏ trái xấu, số trái đẹp bán được không còn nhiều, làm giảm hiệu quả của vườn cây, nên cũng có lúc gia đình tính phá bỏ vườn mãng cầu.

z6832188473869-ed40e8ad4637dbf51692e7c8114a01a5-1078.jpg
Anh Nguyễn Tấn Đậu bên vườn mãng cầu xiêm - nguồn nguyên liệu để sản xuất trà đạt OCOP 4 sao.

Bố mẹ anh Đậu cũng chỉ làm nông, từ nhỏ lớn lên bên ruộng vườn, anh thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của người nông dân, rồi những khi giá nông sản bấp bênh, đầu ra bế tắc. Chính điều đó thôi thúc anh tìm hướng đi mới để tạo đầu ra ổn định và tăng giá trị nông sản. Qua tìm hiểu, anh Đậu biết trái mãng cầu có thể sấy khô làm trà. Anh lặn lội lên Cờ Đỏ (Cần Thơ) tham quan các cơ sở sản xuất, học quy trình làm trà. “Lúc đầu tôi chỉ làm thử rồi đem tặng. Ai uống cũng khen ngon nên tôi mới mạnh dạn sản xuất để bán”, anh Đậu kể.

Thời gian đầu, mọi thứ đều mới mẻ. Anh Đậu chưa từng kinh doanh, không biết quảng bá, tiếp thị, thiết kế bao bì hay đăng ký thương hiệu. Nhờ sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn huyện, tỉnh về kỹ thuật, pháp lý, nhãn mác và tự học hỏi trên mạng xã hội, anh dần hoàn thiện sản phẩm.

Năm 2020, với diện tích 3.000m² trồng 300 gốc mãng cầu xiêm, anh Đậu bắt đầu thử nghiệm làm trà mãng cầu. Sau nhiều lần điều chỉnh về màu sắc, chất lượng, mẫu mã, sản phẩm trà mãng cầu 2 Đậu ra đời, nhanh chóng được người tiêu dùng đón nhận. Để có được sản phẩm đạt yêu cầu, anh chú trọng khâu chọn nguyên liệu - trái quá già sẽ bị đen khi sấy, trái non làm trà bị chát, nên phải biết cách chọn trái vừa tới độ. Mỗi công đoạn như rửa sạch, gọt gai, xắt lát, thái sợi, đặc biệt sấy khô đều được thực hiện tỉ mỉ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hiện anh Đậu bán trà mãng cầu trên các nền tảng mạng xã hội kết hợp với phân phối vào siêu thị, cửa hàng lưu niệm. Mỗi tháng, cơ sở của anh cung cấp khoảng 100kg trà mãng cầu, mang về lợi nhuận 30 - 35 triệu đồng.

z6832133695410-2c9b6be8f0b2496150eb1fbd7b24de16-7959.jpg
Anh Đậu nâng cao giá trị cho trái mãng cầu xiêm bằng cách chế biến làm trà.

Ít ai biết, anh Đậu từng tốt nghiệp Đại học Cảnh sát Nhân dân, hiện là Phó trưởng Công an xã Giồng Riềng (tỉnh An Giang). Trước đó, anh làm Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện Giồng Riềng, từng mang chính mô hình trà mãng cầu đi thi khởi nghiệp thanh niên. “Lần đầu thi khởi nghiệp, do ảnh hưởng dịch COVID-19, nên thi trực tuyến, tôi đạt giải khuyến khích, rồi Tỉnh Đoàn hỗ trợ một máy sấy công nghệ cao. Sau này, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đưa tôi dự thi và tôi đạt giải Nhất hội thi khởi nghiệp năm 2022”, anh Đậu chia sẻ. Với nỗ lực và thành công của mình, anh Đậu được chính quyền tỉnh, huyện tặng nhiều phần thưởng vì đóng góp phát triển kinh tế địa phương.

Lan tỏa mô hình, tạo việc làm cho cộng đồng

Cơ sở trà mãng cầu của anh Nguyễn Tấn Đậu hiện tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động, lúc cao điểm lên đến 10 người, với thu nhập 100.000 - 200.000 đồng/người/ngày. Để mở rộng sản xuất, anh đang cải tạo vườn để trồng 500 gốc mãng cầu xiêm trên diện tích 5.000m², đảm bảo nguồn nguyên liệu sạch. Anh còn chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn trẻ khác các địa phương cùng làm.

“Có bạn trước ở Kiên Giang, sau về Trà Vinh làm giống như tôi, giờ sản phẩm trà mãng cầu Minh Châu của bạn ấy cũng đạt OCOP 3 sao”, anh Đậu tự hào.

z6832125563826-e807901bfc1d0a6ba6f73fbd22c11743-3337.jpg
Mỗi tháng, cơ sở của anh Đậu cung cấp ra thị trường khoảng 100 kg trà mãng cầu, mang về thu nhập 30-35 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Sản phẩm trà mãng cầu 2 Đậu được chế biến hoàn toàn từ trái tươi, không dùng phẩm màu hay chất bảo quản, có hương vị thanh mát, tác dụng thanh lọc cơ thể, tăng sức đề kháng, hỗ trợ giấc ngủ và được thiết kế bao bì thân thiện môi trường. Hiện sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP 4 sao (năm 2024), có mặt trên nhiều kệ hàng ở Đồng bằng sông Cửu Long. Sảm phẩm tiếp tục được chính quyền địa phương, Hội Nông dân hỗ trợ mở rộng sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập gia đình và tạo việc làm cho người dân.

Trao đổi với Tiền Phong, chị Lê Thị Tố Quyên - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, kiêm Bí thư Xã Đoàn Giồng Riềng cho biết, mô hình sản xuất trà mãng cầu của anh Nguyễn Tấn Đậu được đánh giá rất hiệu quả. Vừa tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, vừa nâng cao giá trị nông sản của xã. Đây cũng là một trong những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thanh niên khởi nghiệp, dám nghĩ dám làm.

"Tôi tin, câu chuyện của anh Đậu sẽ tiếp thêm động lực cho nhiều bạn trẻ mạnh dạn khởi nghiệp, phát huy tiềm năng thế mạnh của quê hương, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội tại địa phương”, chị Quyên nói.

Cùng chuyên mục

Cử nhân luật về quê nuôi ốc từ ao hoang, tạo sinh kế cho thanh niên

Cử nhân luật về quê nuôi ốc từ ao hoang, tạo sinh kế cho thanh niên

TPO - Tốt nghiệp ngành Luật ở TPHCM, Nguyễn Hữu Nhơn không chọn ở lại mà quyết định trở về quê nhà Trà Tân (tỉnh Lâm Đồng) khởi nghiệp từ những ao hồ bỏ hoang. Từ số vốn vay 100 triệu đồng, anh từng bước xây dựng mô hình nuôi và chế biến ốc bươu đen, tạo việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương.

Trung úy công an sống đẹp từ những điều bình dị

Trung úy công an sống đẹp từ những điều bình dị

TPO - Trung úy Nguyễn Trọng Quân - Phó Bí thư Chi đoàn Thanh tra Công an tỉnh Đắk Lắk, vừa được Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tuyên dương gương “Thanh niên sống đẹp” năm 2026. Anh lan tỏa lối sống đẹp bằng những hành động thiết thực vì cộng đồng.

Nhiều hoạt động ý nghĩa dịp 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Nhiều hoạt động ý nghĩa dịp 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

TPO - Chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Hội, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của tuổi trẻ; đồng thời tạo không gian giao lưu, học hỏi, lan tỏa giá trị sống đẹp và góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá, chọn sức khỏe, chọn tương lai

Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá, chọn sức khỏe, chọn tương lai

TPO - "Hãy cùng hành động để Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá - Chọn sức khỏe, chọn tương lai không chỉ là thông điệp tại Lễ mít tinh hôm nay, mà trở thành nếp sống đẹp của tuổi trẻ Việt Nam", anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn kêu gọi các cơ sở Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam.

Người trẻ kỳ vọng chính sách mở đường phát triển

Người trẻ kỳ vọng chính sách mở đường phát triển

TPO - Những chia sẻ tại chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 không chỉ tiếp thêm động lực cho người trẻ khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, mà còn đặt ra kỳ vọng về cơ chế hỗ trợ để thanh niên biến ý tưởng thành sản phẩm, phát huy năng lực và đóng góp cho đất nước.

Đà Nẵng triển khai 'bản đồ xanh', xóa các điểm đen môi trường

Đà Nẵng triển khai 'bản đồ xanh', xóa các điểm đen môi trường

TPO - Thành Đoàn Đà Nẵng phát động mô hình “Bản đồ xanh” nhằm khảo sát, xác định các điểm thường xuyên phát sinh rác thải, tập kết rác trái quy định, đồng thời xây dựng bản đồ "số" để theo dõi và xử lý các điểm đen môi trường trên địa bàn.

Cô gái bại liệt 10 năm vẽ tranh bằng miệng

Cô gái bại liệt 10 năm vẽ tranh bằng miệng

TPO - Bùi Thị Thơm (SN 2001), cô gái bại liệt được nuôi dưỡng tại Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu (xã Xuân Trường, Ninh Bình), đã kiên trì suốt 10 năm tập vẽ bằng miệng. Vượt qua những giới hạn của cơ thể, Thơm tìm thấy ở hội họa một cách thể hiện cảm xúc, gửi gắm ước mơ và mở ra thế giới riêng đầy màu sắc.

Rapper Đen: 'Tôi mong muốn xây dựng nguồn nhân lực văn hóa trình độ cao'

TPO - Sau chương trình Thủ tướng gặp mặt, đối thoại với thanh niên chiều 15/10, rapper Đen bày tỏ mong muốn đưa công nghệ, quy trình mới từ nước ngoài về Việt Nam, góp phần xây dựng nguồn nhân lực văn hóa trình độ cao, hướng tới phục vụ không chỉ nghệ sĩ trong nước mà cả nghệ sĩ quốc tế.

Tuổi trẻ bệnh viện Đại học Y Hà Nội – Tiên phong vì sức khỏe cộng đồng

Tuổi trẻ bệnh viện Đại học Y Hà Nội – Tiên phong vì sức khỏe cộng đồng

Trong dòng chảy không ngừng của xã hội hiện đại, ngành y tế đang đứng trước những yêu cầu ngày càng cao không chỉ về trình độ chuyên môn mà còn về chất lượng phục vụ và trách nhiệm xã hội. Trong bối cảnh đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên – với đặc trưng của sức trẻ, sự năng động và tinh thần xung kích – ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc góp phần nâng cao chất lượng hệ thống y tế, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc đến cộng đồng.

Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ nhất

Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ nhất

TPO - Tại Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn nhấn mạnh, nếu tình hữu nghị giữa nhân dân là nền tảng bền vững cho quan hệ song phương thì sự hiểu biết, gắn bó và hợp tác giữa thế hệ trẻ chính là một trong những yếu tố bảo đảm cho nền tảng ấy tiếp tục được củng cố và phát triển trong tương lai.

Đêm gala ý nghĩa của các thủ lĩnh thanh niên áo lính

Đêm gala ý nghĩa của các thủ lĩnh thanh niên áo lính

TPO - Tối 15/10, tại Trường Sĩ quan Chính trị, 107 cán bộ Đoàn và cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã trình diễn một đêm gala ý nghĩa, khép lại hành trình gần một tháng tham gia Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội năm 2026.