3 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024 lĩnh vực Nghiên cứu khoa học

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Năm 2024, trong danh sách 19 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu lọt vào vòng bình chọn có 3 cái tên thuộc Lĩnh vực Nghiên cứu khoa học là Phạm Huy Hiệu, Nguyễn Viết Hương và Lê Kim Hùng.

Tiến sĩ Phạm Huy Hiệu

Tiến sĩ Phạm Huy Hiệu, sinh ngày 1/1/1992; dân tộc: Kinh, hiện đang là giảng viên tại Trường Đại học VinUni. Đơn vị giới thiệu đề cử là Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ (CYTAST); Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam TP Hà Nội; Báo điện tử VnExpress.

3 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024 lĩnh vực Nghiên cứu khoa học ảnh 1

Loạt thành tích/ khen thưởng nổi bật của Tiến sĩ Phạm Huy Hiệu trong thời gian qua phải kể đến:

- Giải thưởng Rising Star in Research tại trường Đại học VinUni năm 2024.

- Tác giả chính của cụm 3 công trình khoa học công bố bởi Tạp chí Nature Scientific Data (IF 8.9) và Neurocomputing (IF 5.5) với hơn 700 nhóm nghiên cứu trên khắp thế giới đã trích dẫn và khai thác các nghiên cứu này.

- Đã công bố 70 bài báo khoa học trên các tạp chí và hội thảo quốc tế uy tín trên các hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, thị giác máy tính và y tế thông minh, trong đó có 24 bài báo tạp chí Q1 và 16 bài hội nghị quốc tế rank A/A* (ICLR, CVPR, ICCV, MICCAI, ICASSP).

- Số lượng trích dẫn trên Google Scholar ~1800 (h-index 20, i10-index 32).

- Nhà khoa học trẻ nhất đạt Giải thưởng khoa học Quả Cầu Vàng 2023.

- Giải thưởng Gương mặt Việt Nam triển vọng 2023.

- Tác giả 4 bằng độc quyền sáng chế và 1 giải pháp phần mềm hữu ích.

- 1 giải thưởng khoa học quốc tế The DAAD Fellows 2021 dành nhà nghiên cứu trẻ xuất sắc trong lĩnh vực AI.

- Đạt 1 giải thưởng quốc tế The ISCN Excellence Awards dành cho dự án y tế số có đóng góp nổi bật trong phát triển bền vững.

- Giải thưởng “Giảng viên Kiến tạo sự thay đổi - Changemaker” do trường Đại học VinUni trao tặng năm 2023.

- Đạt 1 giải thưởng Sản phẩm Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo do Bộ KH&CN trao tặng (2022).

Tiến sĩ Nguyễn Viết Hương

Tiến sĩ Nguyễn Viết Hương sinh năm 1990, dân tộc: Kinh, hiện đang làm việc tại Đại học Phenikaa. Anh được Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ giới thiệu vào đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm nay.

3 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024 lĩnh vực Nghiên cứu khoa học ảnh 2

Loạt thành tích/ khen thưởng nổi bật của Tiến sĩ Nguyễn Viết Hương trong thời gian vừa qua:

- Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2024.

- 1 bằng độc quyền sáng chế quốc tế: Phát triển công nghệ lắng đọng đơn lớp nguyên tử ở áp suất khí quyển (SALD). Công trình đã có hơn 20 bài báo được công bố trên các tạp chí uy tín.

- 32 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục Q1 (11 bài là tác giả chính).

- 7 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục Q2 (2 bài là tác giả chính).

- 1 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học trong nước (tác giả chính).

- 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và tương đương đã nghiệm thu đạt yêu cầu (chủ trì).

- 2 sách tham khảo được NXB uy tín phát hành (đồng tác giả).

- 1 chương sách tham khảo được NXB uy tín phát hành (tác giả chính).

- 2 Giải thưởng nghiên cứu khoa học quốc tế xuất sắc.

Tiến sĩ Lê Kim Hùng

Tiến sĩ Lê Kim Hùng, sinh năm 1990, dân tộc: Kinh. Hiện đang công tác tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP.HCM. Tiến sĩ Lê Kim Hùng đã vinh dự được Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ giới thiệu vào đề cử Gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2024 nhờ những cống hiến xuất sắc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

3 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024 lĩnh vực Nghiên cứu khoa học ảnh 3

Loạt thành tích/ khen thưởng nổi bật của Tiến sĩ Lê Kim Hùng trong thời gian vừa qua:

- Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2024.

- 2 bằng độc quyền sáng chế quốc tế.

- Công trình: “Nghiên cứu thuật toán lấy mẫu thích ứng cho thiết bị trong Internet vạn vật quy mô lớn” có thể ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp thông minh, thành phố thông minh hoặc giám sát môi trường. Công trình đã được công bố trên tạp chí IEEE Access năm 2020 (Q1, H-index: 242, IF: 3.4, tác giả chính) và cấp bằng sáng chế tại Pháp năm 2021.

- Nhiều bài báo khoa học công bố trên tạp chí khoa học quốc tế: 6 bài báo thuộc danh mục Q1 (tác giả chính); 3 bài báo thuộc danh mục Q2 (tác giả chính). 22 báo cáo khoa học đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo/hội nghị quốc tế (19 bài là tác giả chính).

- 1 đề tài cấp Bộ và tương đương đã nghiệm thu đạt yêu cầu (chủ trì).

- 1 sách giáo trình được NXB uy tín phát hành.

- 1 chương sách phục vụ đào tạo được NXB uy tín trên thế giới xuất bản.

MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm