Hà Nội: Cải tạo vườn hoa Diên Hồng là 'tiếp sức lịch sử văn hoá'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo đánh giá của GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính, các nhà chuyên môn từ nước Pháp phối hợp với Hà Nội cải tạo vườn hoa Diên Hồng là hoạt động "tiếp sức lịch sử văn hoá".

Chiều 10/1, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức lễ khánh thành công trình cải tạo vườn hoa Diên Hồng (tên gọi khác là Vườn hoa Con cóc). Theo UBND quận Hoàn Kiếm, dự án này nằm trong “Dự án quy hoạch không gian công cộng và thử nghiệm quản lý không gian xanh theo hướng sinh thái tại quận Hoàn Kiếm” thuộc Chương trình hợp tác giữa UBND thành phố Hà Nội và Hội đồng vùng Île-de-France giai đoạn 2018-2021.

Hà Nội: Cải tạo vườn hoa Diên Hồng là 'tiếp sức lịch sử văn hoá' ảnh 1

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình cải tạo vườn hoa Diên Hồng chiều 10/1. Ảnh: Duy Phạm

Phát biểu tại buổi lễ, ông Emmanuel Cerise, Giám đốc PRX-Vietnam - Đại diện Vùng Île-de-France tại Hà Nội - cho biết, dự án nhằm nâng cao chất lượng không gian đô thị, không gian công cộng cho người dân Hà Nội. Kết quả cải tạo vườn hoa có thể thấy, từ thiết kế, vật liệu thi công, cây xanh... đều hướng tới chất lượng cảnh quan, không gian, để dự án này là điển hình, kiểu mẫu về nâng cao chất lượng không gian cảnh quan đô thị, góp phần nâng cao chất lượng không gian sống theo đúng tinh thần dự án hợp tác giữa UBND thành phố Hà Nội và Hội đồng vùng Île-de-France.

Hà Nội: Cải tạo vườn hoa Diên Hồng là 'tiếp sức lịch sử văn hoá' ảnh 2

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long giới thiệu về dự án cải tạo vườn hoa Diên Hồng với Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn. Ảnh: Duy Phạm

"Chúng tôi rất tự hào khi cùng quận Hoàn Kiếm thực hiện dự án này, bởi đây không chỉ đơn thuần là cải tạo, nâng cấp, mà còn thể hiện sự hài hoà trong thiết kế không gian công cộng mà các nhà quy hoạch Pháp đã mang đến Hà Nội từ hơn 100 năm trước, và đến nay, vẫn được người Hà Nội tiếp nhận một cách cởi mở, sử dụng, khai thác với nhiều công năng khác nhau. Sau dự án cải tạo này, vườn hoa sẽ tiếp tục trở thành không gian thu hút người dân đến trải nghiệm, tận hưởng không gian công cộng", ông Emmanuel Cerise nói.

Trong khi đó, ông Olivier Souquet, Giám đốc Cty tư vấn De-So Asia (đơn vị thiết kế ý tưởng) cho biết, vườn hoa Diên Hồng "thực sự là nơi truyền thông điệp về văn hoá".

Hà Nội: Cải tạo vườn hoa Diên Hồng là 'tiếp sức lịch sử văn hoá' ảnh 3

Ông Emmanuel Cerise, Giám đốc PRX-Vietnam - Đại diện Vùng Île-de-France tại Hà Nội - cho biết, dự án cải tạo vườn hoa Diên Hồng nhằm nâng cao chất lượng không gian đô thị, không gian công cộng cho người dân Hà Nội. Ảnh: Duy Phạm

"Nhiệm vụ của chúng tôi khi thiết kế cải tạo vườn hoa này là làm sao tìm ra được và làm nổi bật thông điệp văn hoá đó. Chúng tôi xác định, bản sắc của vườn hoa này là vị trí nằm giữa trung tâm Hà Nội, gắn với trung tâm Hà Nội. Chúng tôi đẩy không gian xanh ra tận mép hè, để không chỉ những người sinh hoạt trong vườn hoa, mà cả những người đi lại trên đường phố có thể gần gũi với không gian xanh nhiều hơn, trong khi phần giữa vườn hoa dành cho sinh hoạt cộng đồng", ông Olivier Souquet nói, đồng thời cho rằng, bố cục, cấu trúc sau cải tạo đã mở rộng tầm nhìn từ vườn hoa ra không gian xung quanh, kết nối các quần thể kiến trúc.

Hà Nội: Cải tạo vườn hoa Diên Hồng là 'tiếp sức lịch sử văn hoá' ảnh 4

GS.TS. KTS Hoàng Đạo Kính đánh giá, dự án cải tạo vườn hoa Diên Hồng là tiếp sức lịch sử văn hoá. Ảnh: Duy Phạm

GS.TS. KTS Hoàng Đạo Kính cho biết, ông đã theo dõi rất sát quá trình cải tạo vườn hoa Diên Hồng. Theo ông Kính, cách đây vài tháng, vườn hoa Diên Hồng gần như một "ốc đảo xanh"; dòng người, xe cộ qua lại cũng ít dừng chân để nhìn ngắm hoặc tìm kiếm sự thảnh thơi ở vườn hoa này. Qua cả trăm năm tồn tại, vườn hoa này chưa hẳn là điểm nhấn, điểm quy tụ không gian đô thị. Nhưng với quá trình cải tạo một số tuyến phố quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm... Hà Nội đã thực sự "nâng cấp các thành tố của đô thị".

Hà Nội: Cải tạo vườn hoa Diên Hồng là 'tiếp sức lịch sử văn hoá' ảnh 5

Một góc vườn hoa Diên Hồng sau khi cải tạo, nhìn từ phía đường Lý Thái Tổ. Ảnh: Duy Phạm

Ông Kính đánh giá cao việc quy hoạch, cải tạo lại vườn hoa này theo hướng bao quanh đài phun nước là khoảng không lớn được lát đá; bố trí các không gian cây xanh phục vụ nhu cầu thư giãn của người dân ngay giữa đô thị Hà Nội. Ông Kính cho rằng, việc thiết kế như vậy giúp cảm nhận không gian vườn hoa rộng hơn, tạo sự chuyển hoá linh động sang không gian xung quanh. "Tôi thực sự yên tâm bởi sự kỹ càng, thận trọng khi thi công cải tạo vườn hoa Diên Hồng. Điều này rất cần thiết trong việc tu bổ, cải tạo các di tích có giá trị ở trung tâm Hà Nội", ông Kính nói.

Theo lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm, vườn hoa Diên Hồng - sau gần 120 năm tồn tại - tuy được nhiều lần duy tu, cải tạo song chưa đồng bộ dẫn đến các hạng mục hè, đường dạo được lát bằng nhiều loại vật liệu khác nhau đã bong bật, lún sụt, xuống cấp; cây xanh, thảm cỏ đơn sơ; trang thiết bị đô thị (ghế ngồi, thùng rác...) còn thiếu, hình thức chưa phù hợp; đài phun nước đã xuống cấp. UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các Hội nghề nghiệp, các chuyên gia và các Sở ngành liên quan về dự án và đã nhận được sự đồng thuận, đánh giá cao và được UBND thành phố xem xét, chấp thuận.

UBND quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan và đơn vị tư vấn nghiên cứu, hoàn thiện phương án thiết kế vườn hoa Diên Hồng. Cụ thể, cấu trúc lại không gian vườn hoa, thảm cỏ với tâm điểm là đài phun nước, phân chia không gian giữa khu vực trung tâm và khu vực ngoại vi của vườn hoa. Cải tạo, lát lại hè, đường dạo bằng đá granit; bổ sung cây xanh, thảm cỏ; trồng bổ sung các loài cây có tán cao, giải phóng tầm nhìn hướng về mặt tiền các công trình trọng điểm; bổ sung, thay thế trang thiết bị đô thị đồng bộ.

Sau hơn 3 tháng thi công, vườn hoa đã được khoác lên mình chiếc áo mới với cây xanh thảm cỏ đan xen với đường dạo, hai đầu vườn hoa là những bồn hoa lớn trồng nhiều loại cây bụi khác nhau với ý tưởng mang rừng cây nhiệt đới vào đô thị. Hệ thống đường dạo lát đá tự nhiên trên nền cát đầm chặt, tăng khả năng thẩm thấu nước mặt. Vỉa hè được thay thế bằng cây xanh thảm cỏ, lối đi cho người đi bộ được chuyển vào bên trong vườn hoa. Trang thiết bị đô thị như hệ thống chiếu sáng, thùng rác, ghế đá được đầu tư đồng bộ góp phần tạo nên một diện mạo mới cho vườn hoa Diên Hồng.

MỚI - NÓNG