Thành tích 'khủng' của 10 tiến sĩ nhận Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2022

0:00 / 0:00
0:00
TP - Năm 2022, Giải thưởng Quả Cầu Vàng được T.Ư Ðoàn trao tặng cho 10 tiến sĩ thuộc 5 lĩnh vực: công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa; công nghệ y - dược; công nghệ sinh học; công nghệ môi trường và công nghệ vật liệu mới. Ðây là 10 tài năng trẻ ghi dấu ấn đậm nét bởi loạt công trình nghiên cứu, bằng sáng chế độc quyền… đồ sộ trên trường quốc tế và trong nước.
Thành tích 'khủng' của 10 tiến sĩ nhận Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2022 ảnh 1

TS Lương Văn Thiện

1. TS Lương Văn Thiện, SN 1992 (lĩnh vực Công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa); giảng viên khoa Công nghệ thông tin, Trưởng nhóm nghiên cứu AIoT Lab, Trường Đại học Phenikaa. TS Thiện có 19 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế, trong đó, 18 bài báo thuộc danh mục Q1 (10 bài là tác giả chính), tác giả chính 1 bài báo thuộc danh mục Q2; tác giả chính 10 bài báo khoa học đã đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo/hội nghị quốc tế; có 1 sản phẩm được ứng dụng phạm vi địa phương/đơn vị; chủ trì 1 đề tài cấp cơ sở đã nghiệm thu đạt yêu cầu; tác giả của 1 sách giáo trình được nhà xuất bản uy tín phát hành.

Thành tích 'khủng' của 10 tiến sĩ nhận Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2022 ảnh 2
TS Lê Thanh Long

2. TS Lê Thanh Long, SN 1988 (lĩnh vực Công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa), giảng viên khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa- ĐHQG TPHCM. TS Long có 11 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế, trong đó, tác giả chính 4 bài báo thuộc danh mục Q1; 13 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học trong nước (10 bài là tác giả chính); 10 bài báo khoa học đã công bố trên hội thảo khoa học quốc tế...

Thành tích 'khủng' của 10 tiến sĩ nhận Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2022 ảnh 3
TS Lê Phạm Tuyên

3. TS Lê Phạm Tuyên, SN 1990 (lĩnh vực Công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa), Trưởng nhóm nghiên cứu giải thuật, phòng nghiên cứu và phát triển, Công ty AgileSoDA, Hàn Quốc. TS Tuyên có 10 bằng độc quyền sáng chế quốc gia; 7 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế, trong đó, tác giả chính 3 bài báo thuộc danh mục Q1, 4 bài báo thuộc danh mục Q2; 8 bài báo khoa học đã công bố trên hội thảo khoa học quốc tế; 12 báo cáo khoa học đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo/hội nghị quốc gia...

Thành tích 'khủng' của 10 tiến sĩ nhận Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2022 ảnh 4
TS Trần Ngọc Đăng

4. TS Trần Ngọc Đăng, SN 1988 (lĩnh vực Công nghệ Y - dược), Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ dự án và Đổi mới sáng tạo, Trường Đại học Y Dược TPHCM. TS Đăng có 56 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế, trong đó 39 bài báo thuộc danh mục Q1 (7 bài là tác giả chính); 26 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học trong nước (17 bài là tác giả chính); 4 bài báo khoa học đã công bố trên hội thảo khoa học quốc tế. TS Đăng còn chủ trì 5 chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó, 3 đề tài cấp bộ và tương đương đã nghiệm thu đạt yêu cầu; tác giả của 2 sách chuyên khảo, chương sách thuộc lĩnh vực xét thưởng.

Sau gần 4 tháng phát động, đơn vị thường trực Giải thưởng Quả Cầu Vàng đã nhận được 37 hồ sơ đề cử của 20 cơ quan, đơn vị, các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong cả nước và Ðại sứ quán Việt Nam, Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

Qua 2 lần họp, Hội đồng xét chọn Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2022 đã chọn ra 10 tài năng trẻ xuất sắc nhất để vinh danh. Dự kiến, T.Ư Ðoàn sẽ tổ chức lễ trao Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2022 vào cuối tháng 11/2022, tại Thủ đô Hà Nội. Mỗi cá nhân đạt giải thưởng được nhận Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” của Ban Chấp hành T.Ư Ðoàn, Cúp Quả Cầu Vàng, giấy chứng nhận đạt giải thưởng và phần thưởng tiền mặt kèm theo.

Thành tích 'khủng' của 10 tiến sĩ nhận Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2022 ảnh 5
TS Phan Lê Minh Tú

5. TS Phan Lê Minh Tú, SN 1989 (lĩnh vực Công nghệ Y - dược), Phó Trưởng bộ môn Y học chức năng - Xét nghiệm y học, Khoa Y - Dược, Đại học Đà Nẵng. TS Tú có 26 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế, trong đó, 21 bài báo thuộc danh mục Q1 (14 bài là tác giả chính); 3 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học trong nước (1 bài là tác giả chính); 1 Poster xuất sắc tại hội thảo quốc tế.

Thành tích 'khủng' của 10 tiến sĩ nhận Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2022 ảnh 6
TS Chu Đức Hà

6. TS Chu Đức Hà, SN 1988 (lĩnh vực Công nghệ sinh học), giảng viên Khoa Công nghệ Nông nghiệp, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. TS Hà có 4 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích quốc gia; 20 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế, trong đó, 12 bài báo thuộc danh mục Q1 (1 bài là tác giả chính). TS Hà có tới 123 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học trong nước (70 bài là tác giả chính); 14 bài báo khoa học đã công bố trên hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế; có 1 sản phẩm khoa học công nghệ được ứng dụng phạm vi địa phương/đơn vị.

Thành tích 'khủng' của 10 tiến sĩ nhận Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2022 ảnh 7
TS Trương Lâm Sơn Hải

7. TS Trương Lâm Sơn Hải, SN 1987, (lĩnh vực Công nghệ môi trường), giảng viên Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM. TS Hải có 2 bằng độc quyền sáng chế quốc gia; 7 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế, trong đó, tác giả chính 4 bài báo thuộc danh mục Q1; 4 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học trong nước. TS Hải còn chủ nhiệm 2 đề tài cấp bộ và tương đương đã nghiệm thu đạt yêu cầu; đồng chủ trì 1 đề tài cấp cơ sở đã nghiệm thu đạt yêu cầu.

Thành tích 'khủng' của 10 tiến sĩ nhận Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2022 ảnh 8
TS Nguyễn Duy Đạt

8. TS Nguyễn Duy Đạt, SN 1988 (lĩnh vực Công nghệ môi trường), giảng viên khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. TS Đạt có 22 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế, trong đó, 14 bài báo thuộc danh mục Q1 (9 bài là tác giả chính); tác giả chính 2 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học trong nước; 5 báo cáo khoa học đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo/hội nghị quốc tế (4 bài là tác giả chính); chủ nhiệm 1 đề tài cấp cơ sở đã nghiệm thu đạt yêu cầu.

Thành tích 'khủng' của 10 tiến sĩ nhận Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2022 ảnh 9
TS Lê Thị Phương

9. TS Lê Thị Phương, SN 1988 (lĩnh vực Công nghệ vật liệu mới); nghiên cứu viên Viện Khoa học vật liệu ứng dụng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. TS Phương có 2 bằng độc quyền sáng chế quốc tế, 3 bằng độc quyền sáng chế quốc gia; 27 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế, trong đó, 20 bài báo thuộc danh mục Q1 (9 bài là tác giả chính); 15 bài báo khoa học đã công bố trên hội thảo khoa học quốc tế.

Thành tích 'khủng' của 10 tiến sĩ nhận Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2022 ảnh 10
TS Trần Thị Như Hoa

10. TS Trần Thị Như Hoa, SN 1989 (lĩnh vực Công nghệ vật liệu mới), giảng viên Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên- Đại học Quốc gia TPHCM. TS Hoa có 22 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế, trong đó, 13 bài báo thuộc danh mục Q1 (11 bài là tác giả chính); 5 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học trong nước (4 bài là tác giả chính); 18 bài báo khoa học đã công bố trên hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế. TS Hoa chủ trì, đồng chủ trì 4 chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học; tác giả của 1 chương sách chuyên khảo thuộc lĩnh vực xét thưởng.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".