U23 Thái Lan tin vào điểm tựa Thiên Trường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo “Madam” Pang, bà trưởng đoàn các đội tuyển Thái Lan, việc ở lại sân Nam Định sẽ rất "có lợi với U23 Thái Lan" bởi đội bóng này đã quen với mọi điều kiện ở sân Thiên Trường.
U23 Thái Lan tin vào điểm tựa Thiên Trường ảnh 1

U23 Thái Lan tri ân các CĐV tại sân Thiên Trường

Ngày 19/5, trận bán kết giữa U23 Indonesia và U23 Thái Lan sẽ diễn ra tại sân Thiên Trường, Nam Định. Đây là cơ hội để Thái Lan đòi lại món nợ bị đội bóng xứ vạn đảo loại ở vòng bảng SEA Games 2019. Và họ rất hy vọng vào điểm tựa Thiên Trường.

“Madam” Pang, trưởng đoàn các đội tuyển Thái Lan, sau khi bình an vô sự từ sự cố va mặt vào cùi chỏ của thủ môn Kawin, đã có những nhận định ban đầu về tương quan giữa hai đội.

Theo bà, U23 Indonesia quả thật rất đáng ngại và Thái Lan không được phép chủ quan nếu nhìn vào trận thua 0-3 mà Indonesia phải hứng chịu trong ngày ra quân SEA Games 31.

"Tôi phải nói một sự thật rằng U23 Indonesia rất đáng sợ. Khi họ thua Việt Nam ở trận đầu tiên, các cầu thủ đã không có màn trình diễn tốt", bà Pang chia sẻ trên Siam Sport.

"Tuy nhiên, hết trận này đến trận khác, Indonesia đã hoàn thiện lối chơi và cho đến trận bán kết, họ đã trở thành một tập thể vững vàng. Đây sẽ là một trận đấu cực kỳ khó khăn".

U23 Thái Lan tin vào điểm tựa Thiên Trường ảnh 2

Thái Lan đã quen với điều kiện tại sân Thiên Trường (ảnh: LĐBĐ Thái Lan)

Nhưng “Madam” Pang cũng tự tin vào cơ hội chiến thắng của U23 Thái Lan, khi họ có lợi thế về sân bãi ở bán kết. Trận đấu này sẽ được tổ chức trên sân Thiên Trường. Thái Lan đã thi đấu 4 trận ở đây “nên không cần phải thích nghi nữa”, theo lời bà trưởng đoàn.

"Điều đáng mừng là chúng tôi vẫn được chơi trên cùng một sân vận động. Điều đó có nghĩa là chúng tôi không phải di chuyển đến sân khác cho trận bán kết, vì nó có thể ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ, khiến khả năng thích nghi của họ bị xáo trộn".

Còn với Indonesia, đây sẽ là lần đầu tiên họ được trải nghiệm mặt sân ở Thiên Trường. Năm 2019, Indonesia đã hạ Thái Lan 2-0 nhờ các bàn thắng của Osvaldo Haay và Egy Maulana Vikri (người sẽ ra sân gặp lại Thái Lan), góp phần khiến đội bóng xứ chùa vàng dừng chân ngay vòng bảng. Liệu năm nay, Indonesia có thể tái hiện thành tích này?

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.