Có 21 kết quả :

Nỗi sợ chỉ là một trạng thái tâm lý, nếu bạn không thử, sao biết bản thân mình không làm được?

Nỗi sợ chỉ là một trạng thái tâm lý, nếu bạn không thử, sao biết bản thân mình không làm được?

TPO - Mặc dù theo học khối ngành kinh tế, tuy nhiên Thiên Trường lại dành đam mê lớn cho nghệ thuật. Từng phải tự đấu tranh với nội tâm của bản thân trong một khoảng thời gian dài , để dũng cảm bước vào con đường bản thân yêu thích nhất. Trải qua những bài học và hoàn thiện bản thân, Thiên Trường nhận ra rằng: “Nỗi sợ chỉ là tâm lý, cảm xúc vô hình nhất thời bên trong mỗi con người chúng ta, nếu bạn không thử bạn sẽ không biết bản thân có thể làm được những gì”.
Đoàn Indonesia lo lắng vì thiếu thức ăn cho người đạo Hồi và... phòng cầu nguyện

Đoàn Indonesia lo lắng vì thiếu thức ăn cho người đạo Hồi và... phòng cầu nguyện

TPO - Là quốc gia có phần lớn người dân theo đạo Hồi, vì thế một trong những vấn đề nan giải nhất khi Indonesia cử đoàn VĐV hàng trăm người sang Việt Nam dự SEA Games là thức ăn và phòng cầu nguyện. Bởi theo như họ thừa nhận, việc tìm những thứ dành riêng cho người đạo Hồi ở nước chủ nhà là khá khó khăn.
CĐV Nam Định phủ kín sân vận động Thiên Trường để cổ vũ cho các đội bóng nước bạn - Ảnh: Hoàng Long

Sân Thiên Trường thết ‘tiệc’ bóng đá trong sân, tiệc ẩm thực ngoài sân

TPO - Nếu như người dân Thành Nam lại thể hiện rõ lòng hiếu khách, tinh thần "Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn" khi tiếp tục phủ kín hơn 30.000 chỗ ngồi trên sân Thiên Trường và cổ vũ cuồng nhiệt cho các đội bóng nước bạn thi đấu trong sân thì ở bên ngoài sân, một lễ hội ẩm thực cũng được mở để thết đãi khách trong và ngoài nước. 
Cổ động viên thành Nam kéo tới sân Thiên Trường chờ giờ mở cửa. Ảnh: VSI

Kỷ lục tại 'chảo lửa' Thiên Trường

TP - CLB Nam Ðịnh không phải là đội bóng được đánh giá cao ở V-League, nhưng sức hút đối với người hâm mộ từ “chảo lửa” Thiên Trường của họ, luôn khiến bất kỳ CLB nào ở Việt Nam phải ghen tỵ.
Chính điện Đền An Sinh

Thăng trầm một Di tích đặc biệt Quốc gia

TP - Hai mươi tháng Tám âm lịch. Chợt như thấy mình có chút duyên khi nối gót khách thập phương về Đông Triều theo lệ hằng năm dâng hương tại Đền thiêng An Sinh. Cũng là dịp trọng, Đền đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt.