'Madam' Pang gặp nạn, chuẩn bị trở về Thái Lan điều trị

0:00 / 0:00
0:00
TPO - "Madam" Pang, trưởng đoàn các đội tuyển quốc gia Thái Lan, đã gặp một tai nạn khiến vùng mặt bị tổn thương. Nhiều khả năng nếu tình hình không tốt, bà sẽ được thu xếp trở về Thái Lan để chữa trị.
'Madam' Pang gặp nạn, chuẩn bị trở về Thái Lan điều trị ảnh 1

Madam Pang đang được các bác sĩ của U23 Thái Lan theo dõi

Đã xảy ra một sự cố trong phòng dành cho các cầu thủ trước giờ diễn ra trận gặp Lào ở lượt cuối vòng bảng SEA Games vào tối qua (16/5). Theo các báo Thái Lan, trong lúc "Madam" Pang bước vào nói chuyện với thủ thành Kawin Thammasatchanan, bà đã không để ý và vô tình va mặt vào cùi chỏ của một thành viên trong đội.

Chưa rõ đâu là cái tên đã vô ý gây ra vết đau cho bà trưởng đoàn nhưng nhiều nguồn tin cho rằng chính là Kawin. Bà Pang ban đầu chỉ bị choáng, nhưng bà nhanh chóng hồi phục và sau đó vẫn ra sân xem các cầu thủ thi đấu.

Nhưng khi kết thúc trận, bà thừa nhận cảm thấy không ổn. Lập tức, các bác sĩ của U23 Thái Lan đã đến kiểm tra sơ bộ cho bà. Vùng mặt gần mắt của "Madam" Pang là cực kỳ nhạy cảm bởi bà từng bị tổn thương ở mắt hồi trẻ.

'Madam' Pang gặp nạn, chuẩn bị trở về Thái Lan điều trị ảnh 2

"Madam" Pang là người phụ nữ có tầm ảnh hưởng rất lớn với bóng đá Thái Lan

Do vậy, cú va chạm này, theo báo chí xứ chùa vàng, là "không thể coi nhẹ". Goal.com phiên bản Thái Lan khẳng định bà đã được đưa đến bệnh viện tại Nam Định trong đêm để chụp X-quang. "Nếu tình hình không khả quan, bà ấy cần phải quay lại Thái Lan để chữa trị ngay lập tức", Goal.com viết.

Trên mạng xã hội, các fan Thái Lan cũng được một phen hú vía. Họ bày tỏ mong mỏi rằng bà trưởng đoàn yêu quý của mình sẽ bình an vô sự. Đồng thời cầu chúc cho sự bình an của bà.

Những năm gần đây, "Madam" Pang chính là nguồn động viên, cổ vũ lớn lao cho các đội tuyển của Thái Lan. Là một người nhiệt huyết với công việc, lại có tiềm lực kinh tế và mối quan hệ rộng khắp, bà đã trở thành hậu phương vững chắc, giúp các đội tuyển có được lực lượng mạnh nhất, giúp các cầu thủ có được tâm lý thoải mái nhất khi tham gia tranh tài.

Thậm chí ở SEA Games, có thời điểm bà phải quay về để lo công việc kinh doanh nhưng lập tức khi xong việc, bà liền trở lại Việt Nam để tiếp sức cho các cầu thủ. Điều đó cho thấy sự tận tình của người phụ nữ này với bóng đá Thái Lan là lớn đến nhường nào. Vì vậy, người hâm mộ Thái Lan càng có lý do để lo lắng một khi vắng bà.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.