Lo ngại sau khi bị Việt Nam cầm hòa, Nhật Bản chọn hẳn tuyển Brazil để rèn quân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo truyền thông Nhật Bản, đội tuyển Nhật Bản đang lên lịch đá giao hữu với Brazil, đội hiện đang xếp thứ nhất trên BXH FIFA. Đây được coi là một trong nhiều màn tập dượt chất lượng để Nhật Bản làm quen với các trận đấu khốc liệt tại World Cup 2022.
Lo ngại sau khi bị Việt Nam cầm hòa, Nhật Bản chọn hẳn tuyển Brazil để rèn quân ảnh 1
ĐT Nhật Bản muốn có nhiều trận đấu để cải thiện năng lực hơn sau khi bị tuyển Việt Nam "cảnh báo" bằng trận hòa 1-1

ĐT Brazil dự kiến sẽ chơi trận còn lại của vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ với kình địch Argentina vào tháng 6. Đây là trận đấu đã bị hoãn lại do cơ quan kiểm dịch Brazil nhảy vào sân để bắt 4 cầu thủ Argentina đi cách ly với lý do là số cầu thủ này “không tuân thủ hướng dẫn kiểm dịch”.

Thực ra, do cả Brazil và Argentina đều có vé dự World Cup 2022 nên trận đấu bù này chỉ còn ý nghĩa giao hữu. Nhưng có một điều khiến LĐBĐ Nhật Bản (JFA) lưu ý là trận Brazil - Argentina được tổ chức tại sân trung lập ở Australia. Do đó họ đã nảy ra ý định ngỏ lời với Selecao.

Theo đó, nếu đồng ý lời mời từ JFA, ĐT Brazil sau khi hoàn tất trận thủ tục với Argentina sẽ bay thẳng từ Australia sang Nhật Bản để “tập trận”. Và nhiều khả năng sân bóng được chọn vẫn là Saitama, nơi Nhật Bản đã bị ĐT Việt Nam cầm hòa 1-1 ở trận cuối vòng loại World Cup hôm 29/3.

Đây được coi là thánh địa của ĐT Nhật Bản. Trong suốt 6 năm qua, Nhật Bản luôn bất bại mỗi khi đá tại Saitama. Họ thắng tới 9 và chỉ có 1 đội cầm chân được đội tuyển này, chính là Việt Nam. Các bại tướng của Samurai xanh ở Saitama có Uruguay, Saudi Arabia và thậm chí cả Uruguay.

ĐT Brazil chưa đồng ý trước đề nghị đá giao hữu của Nhật Bản, nhưng họ khá hứng thú với kế hoạch này. Sau đó, họ còn dự kiến đấu giao hữu trên đất Hàn Quốc trong tháng 6.

Lo ngại sau khi bị Việt Nam cầm hòa, Nhật Bản chọn hẳn tuyển Brazil để rèn quân ảnh 2

Neymar ghi bàn trong trận gặp Nhật Bản ở trận giao hữu vào năm 2017

Với ĐT Nhật Bản, trận hòa 1-1 trước Việt Nam khiến các quan chức JFA rất sốt ruột. Vì thế, họ bố trí tới 4 trận giao hữu vào tháng 6 và 2 trận nữa trong tháng 9 để thầy trò HLV Moriyasu rèn luyện nhằm sẵn sàng cho World Cup 2022, giải đấu mà họ rơi vào bảng nặng với Tây Ban Nha, Đức.

Các đối thủ mà Nhật Bản muốn gặp còn có Chile và Paraguay. Họ muốn mời cả các đội tuyển châu Âu nhưng vì tháng 6, UEFA Nations League sẽ diễn ra nên khả năng này là không thể.

Chủ tịch Ủy ban kỹ thuật của JFA, ông Yasuharu Sorimachi, nói: “Chúng tôi không thể đấu giao hữu với một đội châu Âu, ngay cả đó có là các trận trên sân khách. Lý do vì vướng vào lịch thi đấu của UEFA Nations League”.

Tương tự là tuyển Brazil. Nằm trong bảng có Serbia, Thụy Sĩ, Selecao rất cần “quân xanh” đến từ lục địa già để tập trận. Nhưng do các đội tuyển châu Âu bận thi đấu chính thức nên Brazil chỉ có thể mời đối tác châu Á hoặc Bắc Mỹ đá giao hữu. Đó là lý do họ dễ chấp nhận đề nghị từ hai liên đoàn Nhật Bản và Hàn Quốc.

MỚI - NÓNG