Ông chủ Inter bị cầu thủ 'bóc phốt' trên mạng xã hội vì nợ lương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vấn đề nợ lương của bóng đá Trung Quốc nhức nhối đến nỗi cầu thủ phải lên mạng đòi nợ ông chủ đội bóng. Và cái tên bị nhắm đến là Steven Zhang, chủ tịch Inter.
Ông chủ Inter bị cầu thủ 'bóc phốt' trên mạng xã hội vì nợ lương ảnh 1

Nhưng người đòi nợ ông là Yang Jiawei, một cựu cầu thủ Jiangsu Suning. Sở dĩ có mối liên hệ này là Steven Zhang đứng tên chủ tịch ở cả 2 CLB Jiangsu Suning lẫn Inter. Trong cơn khủng hoảng tài chính của tập đoàn mẹ Suning, Inter đã phải bán đi nhiều ngôi sao, điển hình là Lukaku.

Nhưng vấn đề lương bổng tại Inter thì họ không để xảy ra bê bối như tại Jiangsu Suning. CLB này không còn tiền vận hành. Thực tế là chỉ vài tháng sau khi đăng quang giải VĐQG Trung Quốc, Jiangsu Suning đã tuyên bố dừng hoạt động, các cầu thủ tại đây tháo chạy sang các đội bóng khác hòng tìm cơ hội mưu sinh.

Số khác thì phải bán đồ dùng cá nhân của mình để kiếm sống khi bị nợ lương đến cả năm trời. Bây giờ, có thể nói Jiangsu Suning đã bị lãng quên.

Ông chủ Inter bị cầu thủ 'bóc phốt' trên mạng xã hội vì nợ lương ảnh 2

Vì khủng hoảng tài chính mà Zhang đã phải bán đi Lukaku

Nhưng các cầu thủ thì vẫn không quên khoản nợ mà CLB chưa trả mình. Yang Jiawei, người gắn bó với Jiangsu Suning từ 2017, vừa đăng một video trên mạng xã hội để hỏi về khoản lương chưa được thanh toán của anh.

Yang Jiawei nói: “Thưa chủ tịch Zhang, xin chào ông. Đầu tiên, xin chúc mừng Inter Milan trong trận chiến tâm điểm ở Serie A hôm qua (thắng Juventus 1-0), dù chỉ dựa vào những quả phạt đền gây tranh cãi để giành chiến thắng.

Nhìn cảnh huấn luyện viên kia giận dữ ném đồ khiến tôi nhớ đến Suning, đội bóng vẫn còn nợ tất cả nhân viên chúng tôi số tiền ít ỏi này. Trả hết nợ là chuyện đương nhiên".

"Tôi không biết ai có thông tin liên lạc của chủ tịch Zhang và có thể chuyển thông điệp này cho chủ tịch Zhang hay không. Tôi hy vọng rằng trong khi ông đang hạnh phúc, ông cũng có thể nhớ lại nỗi đau của chúng tôi", Yang Jiawei kết lại.

MỚI - NÓNG