Căng thẳng leo thang, Nga khẳng định vẫn sẵn sàng đàm phán với Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Mátxcơva vẫn sẵn sàng đàm phán với Washington, vì việc Nga quyết định công nhận nền độc lập của Donetsk và Lugansk không ảnh hưởng đến mong muốn đối thoại.
Căng thẳng leo thang, Nga khẳng định vẫn sẵn sàng đàm phán với Mỹ ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh công nhận nền độc lập của Donetsk và Lugansk (vốn thuộc Donbass, miền Đông Ukraine) hôm 21/2. Ảnh: Reuters

“Ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất, chúng tôi vẫn luôn nói rằng mình sẵn sàng đàm phán”, bà Zakharova nhấn mạnh khi được hỏi liệu việc Nga công nhận Donetsk và Lugansk có ảnh hưởng đến cuộc gặp sắp tới giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hay không.

“Vì vậy, chúng tôi vẫn giữ nguyên lập trường. Chúng tôi sẵn sàng cho quá trình đàm phán. Chúng tôi luôn ủng hộ ngoại giao”, bà Zakharova nói.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga cho biết cuộc gặp của ông với Ngoại trưởng Mỹ dự kiến sẽ diễn ra tại Geneva (Thuỵ Sĩ) vào ngày 24/2. Phía Mỹ, trong khi đó, khẳng định cuộc họp sẽ chỉ diễn ra khi “Nga ngừng các động thái gia tăng căng thẳng”.

Ngày 21/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố chính thức công nhận nền độc lập của Cộng hoà Nhân dân Donetsk và Lugansk - hai quốc gia ly khai tự xưng ở miền Đông Ukraine.

Động thái này của Nga vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Ukraine, từ các nước phương Tây và Liên Hợp Quốc. Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga phá hoại các nỗ lực hòa bình, xâm phạm lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine và khẳng định sẽ không nhượng bộ.

Phát biểu trên truyền hình Nga ngày 22/2, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết phản ứng của phương Tây trước quyết định mới nhất của Nga “đã có thể đoán trước”.

“Tất cả mọi người có lẽ đều đang nói về việc này. Trên truyền hình, trên các phương tiện truyền thông, trên Internet, mạng xã hội… Việc này chúng tôi đã đoán được từ trước.”

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng trong vài thập kỷ gần đây, “các đồng nghiệp phương Tây đã quen đổ lỗi mọi vấn đề cho Nga, buộc tội Mátxcơva về mọi thứ”.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko cho biết Mátxcơva quyết định công nhận Donetsk và Lugansk vì tình hình leo thang ở khu vực Donbass “có thể dẫn đến nhiều thương vong”.

Các nước cộng hoà ly khai tự xưng Donetsk và Lugansk cáo buộc Kiev đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công để giành lại quyền kiểm soát Donbass. Cáo buộc này bị Ukraine bác bỏ.

Tình hình leo thang liên tục đã khiến Donetsk và Lugansk vội vàng sơ tán dân thường sang khu vực Rostov của Nga. Đến chiều 22/2, số người được sơ tán đã lên đến hơn 80.000 người.

Theo Tass, Sputnik
MỚI - NÓNG