Có 663 kết quả :

Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Jensen Huang, CEO Nvidia, trong cuộc gặp tháng 9/2023 tại MỹẢnh: VGP

Những kế hoạch tỷ đô từ ngoại giao kinh tế

TP - Khi Nvidia (Tập đoàn sản xuất chíp đắt nhất thế giới) quan tâm đến Việt Nam sẽ kéo theo nhiều doanh nghiệp khác quan tâm, vì các doanh nghiệp Mỹ thường đầu tư theo xu thế, tạo nên hệ sinh thái bổ sung cho nhau. Singapore đang rất muốn triển khai dự án mua điện gió ngoài khơi Việt Nam với quy mô trên 10 tỷ USD. Phòng Thương mại Việt Nam đầu tiên trên thế giới mang tên Vietcham vừa được thành lập ở Thái Lan…
Xuất bản hai cuốn sách mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Xuất bản hai cuốn sách mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TPO - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững" và "Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng".
Bản sắc 'ngoại giao cây tre' tiếp tục được khẳng định và phát huy

Bản sắc 'ngoại giao cây tre' tiếp tục được khẳng định và phát huy

TPO - Ngày 19/12, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng” đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Hơn 1 tỷ USD vốn nước ngoài đang 'rót' vào Bình Định

Hơn 1 tỷ USD vốn nước ngoài đang 'rót' vào Bình Định

TPO - Bình Định đã kết nối, thiết lập được quan hệ hợp tác, hữu nghị với các cấp chính quyền của nhiều nước; ký kết 11 thỏa thuận hợp tác quốc tế; thu hút được 91 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 1 tỷ USD của các nhà đầu tư đến từ 22 quốc gia, vùng lãnh thổ. 
Bà Nguyễn Thị Bình vẫy chào đoàn người biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam tại quảng trường Traqarr ở Luân Đôn (Anh)

Người phụ nữ mang tên Nguyễn Thị Bình

TP - Với tư cách là Phó Trưởng đoàn Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam khi tham dự Hội nghị Paris về Việt Nam ngày 25/1/1969, sau đó là Bộ trưởng Ngoại giao của Chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN từ ngày 6/6/1969, bà Nguyễn Thị Bình (nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã góp sức mình vào thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam, hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước, thực hiện thành công mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và đồng bào, chiến sĩ cả nước.
Triển lãm KHẮC: Cơ hội cho Gen Z tìm hiểu những kiến thức về hoạt động ngoại giao

Triển lãm KHẮC: Cơ hội cho Gen Z tìm hiểu những kiến thức về hoạt động ngoại giao

TPO - Triển lãm "KHẮC - Dấu ấn Ngoại giao Việt Nam" với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm giúp Gen Z có cơ hội tìm hiểu những kiến thức về hoạt động ngoại giao giữa Việt Nam và các quốc gia khác. Với tinh thần “học mà chơi, chơi mà học”, chương trình đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các bạn sinh viên.
Mỹ đầu tư vào Việt Nam thế nào trong 10 năm?

Mỹ đầu tư vào Việt Nam thế nào trong 10 năm?

TPO - Việt Nam và Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1995, trở thành đối tác toàn diện năm 2013. Những năm qua, hai nước đạt được những kết quả chiến lược trên nhiều lĩnh vực, trong đó có nhiều dấu mốc quan trọng về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.
TPHCM sắp tổ chức Đối thoại hữu nghị với các tổ chức quốc tế

TPHCM sắp tổ chức Đối thoại hữu nghị với các tổ chức quốc tế

TPO - Tại buổi họp mặt chào mừng 77 năm ngày Quốc khánh 2/9, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thông tin, đầu tháng 12 tới, lần đầu tiên, TPHCM sẽ tổ chức sự kiện Đối thoại Hữu nghị với mong muốn thể hiện sự tri ân của thành phố đối với các địa phương đã hỗ trợ thành phố vượt qua đại dịch, tạo kênh tăng cường tình hữu nghị giữa mạng lưới các địa phương kết nghĩa của thành phố...
Quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia

Quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia

Hôm nay kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Vương quốc Campuchia (24/6/1967-24/6/2022). Mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia là tài sản vô giá mà lãnh đạo và nhân dân hai nước đang gìn giữ và vun đắp, phát triển ngày càng sâu rộng và hiệu quả trên các lĩnh vực vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của Cộng đồng ASEAN cũng như ở khu vực và trên thế giới.