Vì sao hầu hết dân Ukraine không tin cảnh báo của phương Tây?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Việc Nhà Trắng liên tục đưa ra những cảnh báo đáng ngại về nguy cơ Nga tấn công Ukraine chỉ là một trò chơi chính trị nhằm giúp đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ trong mùa thu này.
Vì sao hầu hết dân Ukraine không tin cảnh báo của phương Tây? ảnh 1

Một phụ nữ đi qua trạm kiểm soát ở miền đông Ukraine ngày 21/2. (Ảnh: AP)

Đó không phải suy nghĩ của một chính trị gia đối lập ở Đồi Capitol mà là của một phụ nữ Ukraine đã chạy khỏi vùng Donetsk ở miền đông Ukraine.

“Đến mùa thu năm nay, ông Biden sẽ trông như một siêu anh hùng, một siêu nhân. Vì ông ấy nghĩ ông ấy đã ngăn chặn được Thế chiến 3”, Oksana Afenkina, người đang sống ở thủ đô Kiev sau khi rời Donetsk năm 2020, nói với Al Jazeera.

Afenkina là một trong đa số người dân Ukraine không tin rằng Nga sẽ “xâm lược” Ukraine như cảnh báo của Mỹ.

Ngay cả khi căng thẳng tăng lên tột cùng với hơn 150.000 binh lính Nga tập trung gần biên giới và quốc gia láng giềng Belarus, trong 5 người Ukraine chỉ có 1 người cho rằng một cuộc xung đột toàn diện là không thể tránh khỏi.

Chỉ có khoảng 20,4% người Ukraine tin rằng “một cuộc tấn công toàn diện” sẽ sớm xảy ra, và chỉ 4,4% cho rằng nó “chắc chắn” sẽ xảy ra. Đó là kết quả cuộc khảo sát do Viện Gorshenin, một hãng khảo sát độc lập, thực hiện từ ngày 2-14/2.

Theo khảo sát này, có đến 62,5% người Ukraine nghĩ rằng một cuộc tấn công toàn diện sẽ không xảy ra “trong tương lai gần”.

Thay vào đó, nhiều người Ukraine như chị Afenkina tin rằng quốc gia 44 triệu dân từng là thành viên của Liên Xô cũ chỉ là một con tốt trong trò chơi chính trị của Mỹ, một công cụ để tập hợp ủng hộ và giành phiếu bầu.

“Các chính trị gia Mỹ đang chơi trò chơi, họ bịp bợm, vì những thông tin kiểu đó thay đổi thị trường chứng khoán, hỗ trợ cho doanh nghiệp và giải quyết vấn đề cá nhân” của các chính trị gia, người phụ nữ 35 tuổi nói với Al Jazeera.

Người Ukraine không tin vào chiến tranh cũng một phần vì không tin phương Tây.

“Có một thái độ tiêu cực trước những dự đoán của phương Tây, cũng như đánh giá về sức mạnh của Ukraine”, Ihar Tyshkevich, một nhà phân tích chính trị người Belarus đang công tác tại Viện Tương lai Ukraine, cho biết.

Hàng ngàn người Ukraine đã chiến đấu trong cuộc chiến trước đây hiện là thành viên của lực lượng dự bị và sẵn sàng trở lại tiền tuyến để chiến đấu với Nga

“Đối với Ukraine, đây là một mối đe doạ, nhưng không phải thảm hoạ”, ông Tyshkevich nói.

Theo nhà phân tích này, bất kể người Ukraine tranh luận ra sao về chính trị và ý thức hệ trong cuộc chiến giành quyền lực thì họ vẫn sẽ đoàn kết và sẵn sàng làm nhiệm vụ khi phải đối mặt với mối đe doạ từ bên ngoài.

Chỉ Ukraine thiệt

Một số nhà quan sát cho rằng những cảnh báo đáng ngại của Washington và cuộc giằng co địa-chính trị xung quanh Ukraine có lợi cho phương Tây, và cả Nga.

“Mỗi bên đều đạt được mục đích của mình với cái giá mà Ukraine phải trả”, nhà phân tích Aleksey Kushch làm việc tại Kiev nói với Al Jazeera.

“Nga có lợi khi gây sức ép cho Ukraine và phương Tây để tạo ra sự bất định. Cách này không dẫn đến việc Nga bị trừng phạt, nhưng sẽ từ từ giết chết nền kinh tế Ukraine”, ông Kushch nhận định.

Các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp với Nga sau sự kiện sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 không làm tê liệt nền kinh tế của Nga, và khi phương Tây đang chuẩn bị một vòng trừng phạt mới thì cũng không thể ngắt Nga khỏi hệ thống giao dịch tài chính toàn cầu SWIFT.

Trong khi đó, các lãnh đạo Ukraine bày tỏ quan ngại về những thông điệp cảnh báo chiến tranh dồn dập từ phương Tây. Cuối tháng 1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc phương Tây đang reo rắc “hoảng sợ”.

“Có những tín hiệu từ những nguyên thủ đáng kính, họ nói rằng ngày mai sẽ có chiến tranh. Đây là sự hoảng loạn, sẽ gây thiệt hại biết bao cho nhà nước của chúng tôi?” ông Zelensky nói tại một cuộc họp báo vào ngày 28/1.

Chủ tịch đảng cầm quyền Ukraine cáo buộc những cơ quan báo chí hàng đầu của Mỹ đang phát tán tin giả dựa trên cảnh báo từ Nhà Trắng và Lầu Năm Góc.

Tuy nhiên, một phần nhỏ người dân Ukraine tin rằng chiến tranh sắp xảy ra, và họ tìm cách rời đi.

“Tôi mất ngủ suốt 2 ngày, giờ tôi đang gói ghém để rời đến miền tây”, Hanna Glushko, một kỹ sư phần mềm sống ở Kiev, kể.

Người phụ nữ 37 tuổi cho biết chị và một đồng nghiệp sẽ lái xe đến vùng Transcarpathia ở miền tây nam để tạm lánh. Họ đã đặt phòng khách sạn và sẵn sàng sang Hungary nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định đưa quân vào Ukraine,

Một lái xe taxi ở khu vực sân bay quốc tế Boryspil của Kiev cho biết sảnh đi của sân bay này đã “chật kín”.

“Những người có tiền đều muốn ra khỏi Ukraine”, tài xế Serhiy Omelyanenko nói.

Theo Al Jazeera
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.