Tin tình báo mới khiến Mỹ càng lo Nga đã quyết tấn công Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mỹ thu được thông tin tình báo mới cho thấy lệnh đã được đưa xuống các chỉ huy của Nga để tiến hành một cuộc tấn công Ukraine, CNN dẫn lời 2 quan chức Mỹ và một nguồn tin nắm được thông tin tình báo của Mỹ cho biết.
Tin tình báo mới khiến Mỹ càng lo Nga đã quyết tấn công Ukraine ảnh 1

Các phương tiện tham gia cuộc tập trận của Nga và Belarus ở vùng Brest ngày 19/2. (Ảnh: Reuters)

Thông tin tình báo về việc hạ lệnh cho các chỉ huy chiến thuật và đặc nhiệm tình báo Nga khiến Mỹ tin rằng những chuẩn bị của Mátxcơva có thể đang bước vào giai đoạn cuối cùng.

Tuy nhiên, những dấu hiệu khác như gây nhiễu điện tử và tấn công mạng ồ ạt, vẫn chưa xuất hiện, một số nguồn tin tiết lộ. Các nguồn tin cảnh báo rằng lệnh có thể thu hồi bất kỳ lúc nào hoặc đó có thể là lệnh giả, khiến Mỹ và các đồng minh nhầm lẫn.

Tuần trước, Mỹ thu được thông tin tình báo về việc Nga hạ lệnh tấn công, khiến Tổng thống Joe Biden và Ngoại trưởng Antony Blinken liên tục cảnh báo rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã “có quyết định” về việc tấn công.

“Chúng tôi tin Tổng thống Putin đã đưa ra quyết định”, ông Blinken nói trong cuộc trả lời phỏng vấn CNN ngày 20/2.

“Nhưng cho đến khi các xe tăng thực sự lăn bánh và máy bay cất cánh, chúng tôi vẫn dùng mọi cơ hội và mọi giây phút để xem ngoại giao có thể thuyết phục Tổng thống Putin dừng tiến lên hay không”, Ngoại trưởng Mỹ nói.

Tổng thống Biden đã triệu tập cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia trong ngày 20/2 để bàn về tình hình Ukraine. Cuộc họp có sự tham dự của ông Blinken, Phó Tổng thống Kamala Harris, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan. Tất cả những quan chức này đều vừa từ châu Âu trở về để bàn với các đồng minh về cách giải quyết khủng hoảng.

“Như tổng thống đã nói, chúng tôi tin ông Putin đã có quyết định”, bà Harris nói với CNN trong cuộc họp báo tại Munich ngày 20/2, sau khi bà đã có cuộc gặp với các lãnh đạo khác, trong đó có Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Bà Harris nhấn mạnh rằng Mỹ và các đồng minh vẫn đang cố gắng giải quyết cuộc khủng hoảng bằng con đường ngoại giao, nhưng con đường đó “đang hẹp lại”.

Một dấu hiệu khác khiến phương Tây càng lo ngại Nga sắp tiến hành một cuộc tấn công lớn là tình hình leo thang nghiêm trọng ở miền đông Ukraine trong những ngày gần đây. Ukraine đổ lỗi cho lực lượng thân Nga ở vùng Donbass vi phạm thoả thuận ngừng bắn. Nga cho rằng Ukraine đang lên kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công lớn vào Donbass.

Phát biểu tại Diễn đàn an ninh Munich, ông Blinken nói rằng những leo thang gần đây ở miền đông Ukraine “là một phần trong kịch bản nhằm tạo ra những hành động gây hấn giả, sau đó sẽ phải đáp trả những gây hấn đó và cuối cùng là một chiến dịch lớn nhằm vào Ukraine”.

Ngày 20/2, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Biden sẽ đến Wilmington để nghỉ ngơi, nhưng đến chiều lại thông báo huỷ chuyến đi này và có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Theo CNN
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.