Tổng thống Séc nói tình báo Mỹ lại cường điệu về ‘cuộc xâm lược’ của Nga vào Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 17/2, Tổng thống CH Séc Milos Zeman nói rằng Nga tấn công Ukraine chỉ là tin giả của tình báo Mỹ. Ông so sánh những cáo buộc của Mỹ nhằm vào Nga hiện nay với cách làm của Mỹ trước đây với Iraq và Afghanistan.
Tổng thống Séc nói tình báo Mỹ lại cường điệu về ‘cuộc xâm lược’ của Nga vào Ukraine ảnh 1

Tổng thống CH Séc Milos Zeman. (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Mlada Fronta Dnes, Tổng thống Zeman nói rằng những khẳng định của phương Tây về kế hoạch Nga “xâm lược Ukraine” vào ngày 16/2 dẫn đến một thất bại khác cho các cơ quan tình báo Mỹ.

Ông so sánh những cáo buộc này với tuyên bố của Mỹ trước đây về Iraq và Afghanistan. “Quan điểm của tôi (về tình hình Ukraine) là sẽ không có chiến tranh vì Nga không dại để tiến hành một chiến dịch khiến họ thiệt hại nhiều hơn thu lợi”, ông Zeman nói.

“Đối với các cơ quan tình báo Mỹ, đây là thất bại lần thứ ba của họ. Lần đầu là chiến tranh ở Iraq, nơi không tìm thấy vũ khí huỷ diệt hàng loạt nào. Afghanistan là lần thứ hai, vì họ cho rằng Taliban sẽ không bao giờ giành lấy Kabul. Và giờ là lần thứ ba”, Tổng thống CH Séc nói.

Ông cho rằng trong 5 ngày trước thời điểm 16/2, ông nhận được tin nhắn bí mật về cáo buộc Nga chuẩn bị tấn công Ukraine. “Nó đến từ CIA. Tôi không hỏi CIA về nguồn thông tin đó. Nhưng với những lần thất bại trước, tôi nghi ngờ chất lượng nguồn tin của họ”, ông Zeman nói.

Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng căng thẳng leo thang ở Donbass. “Tôi không loại trừ khả năng xung đột quân sự cấp địa phương ở Donetsk và Lugansk, nhưng đó là điều hoàn toàn khác so với một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine”, ông Zeman nói.

Nhà lãnh đạo này nhấn mạnh rằng Nga đã bắt đầu rút quân khỏi biên giới Ukraine sau khi hoàn thành tập trận, bác bỏ khẳng định của phương Tây về nguy cơ xung đột giữa Ukraine và Nga.

Phương Tây và Ukraine cáo buộc Nga định tấn công Ukraine. Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố những cáo buộc đó là “trống rỗng và vô căn cứ”, phục vụ âm mưu làm leo thang căng thẳng.

Ông Peskov khẳng định Nga không đe doạ bất kỳ ai, nhưng không loại trừ khả năng phương Tây có hành động khiêu khích để biện minh cho những cáo buộc đó. Ông cũng cảnh báo nỗ lực nhằm sử dụng vũ lực để giải quyết khủng hoảng ở phía đông nam Ukraine sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG