Nga sẵn sàng chuyển hướng xuất khẩu dầu khí nếu bị trừng phạt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nga sẵn sàng chuyển hướng nguồn cung năng lượng cho thị trường khác nếu các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhắm vào ngành này, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov tuyên bố ngày 16/2.
Nga sẵn sàng chuyển hướng xuất khẩu dầu khí nếu bị trừng phạt ảnh 1

Hệ thống ống dẫn gần một cơ sở khai thác khí đốt của tập đoàn Gazprom. (Ảnh: Reuters)

Ông Siluanov không nói Nga sẽ chuyển hướng xuất khẩu năng lượng bằng cách nào, nhưng khẳng định mức dữ trữ ngoại hối, Quỹ tài sản quốc gia và thặng dư ngân sách của Nga giúp bảo vệ nền kinh tế và các ngân hàng trước bất kỳ đòn trừng phạt nào.

Mỹ và các đồng minh đang tính đến những biện pháp trừng phạt mới, nhằm vào cả những ngân hàng lớn nhất, nền kinh tế và ngành năng lượng của Nga nếu Mátxcơva tiến quân vào Ukraine.

Điện Kremlin phủ nhận ý định tấn công.

“Bất kỳ hạn chế xuất khẩu nào cũng sẽ khiến giá tăng cao. Và nếu những hạn chế đó bị áp dụng thì giá tăng lên sẽ bù đắp phần lớn thiệt hại”, ông Siluanov nói với báo chí. Nguồn thu ngân sách của Nga hiện phụ thuộc nhiều vào việc xuất khẩu năng lượng sang châu Âu và châu Á.

Nga đang cung cấp 46% nhiên liệu rắn, 26% dầu thô và 38% khí đốt cho châu Âu, theo ước tính của ngân hàng Moody's, cho thấy chỉ cần Nga dừng nguồn cung này trong thời gian ngắn cũng sẽ đẩy giá nhiên liệu tăng cao và khiến lạm phát càng trầm trọng.

“Tăng áp lực lạm phát sẽ làm tăng áp lực lên Ngân hàng trung ương châu Âu và các ngân hàng trung ương khác phải thắt chặt chính sách tiền tệ”, Moody's đánh giá.

Lạm phát trong khu vực đồng euro tăng kỷ lục trong tháng 1, với 5,1%, làm gia tăng dự đoán rằng Ngân hàng trung ương châu Âu sẽ phải kết thúc kế hoạch mua trái phiếu và tăng lãi suất cơ bản lần đầu tiên kể từ giữa năm 2011.

Nga có ít lựa chọn trong việc chuyển hướng nguồn khí đốt hiện đang bán cho châu Âu, nhưng các nhà buôn nói rằng Mátxcơva có thể linh hoạt hơn nhiều trong xuất khẩu dầu mỏ.

Trong tháng này, Nga đồng ý sẽ bán thêm khoảng 10 tỷ m3 khí cho Trung Quốc mỗi năm, tương đương 5% lượng xuất khẩu hiện nay cho châu Âu.

Trung Quốc tiêu thụ khoảng 1,5 triệu thùng dầu của Nga mỗi ngày, tương đương 1/5 tổng lượng xuất khẩu của Nga. Lượng dầu này được chuyển qua cả đường ống cố định và qua tàu biển. Nguồn cung cho Trung Quốc sẽ tăng thêm 200.000 thùng/ngày nhờ thoả thuận gần đây của Rosneft với Bắc Kinh.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.