NATO cân nhắc thành lập nhóm chiến đấu mới ở Trung, Đông Âu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang cân nhắc các lựa chọn để củng cố khả năng răn đe và phòng thủ, bao gồm cả việc thành lập các nhóm chiến đấu mới ở Đông Âu, Tổng thư ký khối Jens Stoltenberg cho biết.
NATO cân nhắc thành lập nhóm chiến đấu mới ở Trung, Đông Âu ảnh 1

Binh sĩ Mỹ ở Đức chuẩn bị lên đường đến Romania hôm 9/2. Ảnh: AP

Phát biểu sau cuộc họp hôm 15/2 của Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên NATO, ông Stoltenberg cho biết: “Các bộ trưởng đã quyết định xây dựng phương án tăng cường khả năng răn đe và phòng thủ của khối.” Đáng chú ý, ông úp mở khả năng “thành lập một nhóm chiến đấu mới của NATO ở miền Trung, miền Đông và Đông Nam châu Âu".

“Các chỉ huy quân sự của chúng tôi đang thảo luận chi tiết và sẽ báo cáo lại trong vài tuần”, ông Stoltenberg nói, đồng thời tiết lộ Pháp tình nguyện “dẫn đầu một nhóm chiến đấu ở Romania”.

Tổng thư ký NATO cho rằng nhóm này buộc phải tăng cường quân đội ở sườn phía Đông vì “Nga có các động thái đáng lo ngại”. Sự bế tắc giữa Nga và châu Âu trong vấn đề Ukraine “đã cho thấy chúng ta đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng an ninh”.

“Mátxcơva nói rõ rằng họ sẵn sàng chống lại các nguyên tắc cơ bản đã trở thành nền tảng cho an ninh của chúng ta trong nhiều thập kỷ. Và sẽ làm việc đó bằng cách sử dụng vũ lực. Tôi rất tiếc khi phải nói rằng đây là bình thường mới ở châu Âu.”

Cuộc họp của các bộ trưởng diễn ra một ngày sau khi Nga thông báo đưa các đơn vị trở lại căn cứ sau khi cuộc tập trận quy mô lớn kết thúc.

Tuy nhiên, tuyên bố rút quân đã vấp phải sự hoài nghi của phương Tây, khi ông Stoltenberg cảnh báo rằng Nga “vẫn có khả năng tiến hành một cuộc tấn công tổng lực nhằm vào Ukraine”.

Trong những tháng gần đây, các quan chức và báo giới phương Tây đã nhiều lần cáo buộc Nga đang lên kế hoạch tấn công Ukraine, viện dẫn việc Nga liên tục điều động binh sĩ đến biên giới và tổ chức hàng loạt các cuộc tập trận quy mô lớn ở nước này và Belarus.

Nga liên tục bác bỏ các cáo buộc, khẳng định nước này không có kế hoạch tấn công Ukraine, đồng thời nói thêm rằng việc điều động binh sĩ bên trong lãnh thổ Nga là việc riêng của Mátxcơva.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.