NATO hoài nghi việc Nga rút quân, Điện Kremlin lên tiếng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố liên minh này không coi việc Nga rút quân khỏi khu vực biên giới phía Nam với Ukraine là động thái giảm leo thang.

“Chúng ta phải xem liệu Nga có thực sự rút quân hay không. Những gì chúng tôi thấy là họ đã tăng quân số và vẫn đang điều động thêm lực lượng”, ông Stoltenberg nói.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thừa nhận liên minh không thể biết chính xác bao nhiêu binh sĩ Nga đã được triển khai đến biên giới Ukraine, dù các chính trị gia phương Tây thường đưa ra những con số đáng sợ như 100.000 hay 150.000 quân.

“Nếu họ thực sự bắt đầu rút quân thì đó là điều chúng tôi hoan nghênh. Họ thường xuyên điều động binh sĩ từ nơi này đến nơi khác nên những gì chúng tôi thấy chỉ là các lực lượng đang di chuyển. Điều này không thể chứng minh rằng đó là một cuộc rút quân thực sự”, ông Stoltenberg nói.

Tương tự ông Stoltenberg, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace và người đồng cấp Đức Christine Lambrecht tuyên bố phương Tây chưa ghi nhận bằng chứng đáng tin cậy nào về việc rút quân dài hạn của Nga khỏi biên giới.

Đáp trả tuyên bố của Tổng thư ký NATO, Thư ký báo chí Điện Kremlin - Dmitry Peskov cho biết liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu đã đánh giá tình hình một cách thiếu chính xác. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong khi đó chỉ trích NATO vì “thiếu hiểu biết”.

Ngày 15 và 16/2, Nga liên tục thông báo lực lượng của nước này ở phía Tây và phía Nam đã lần lượt kết thúc tập trận và trở về căn cứ.

Trong những tháng gần đây, các quan chức và báo giới phương Tây đã nhiều lần cáo buộc Nga đang lên kế hoạch tấn công Ukraine, viện dẫn việc Nga liên tục điều động binh sĩ đến biên giới và tổ chức hàng loạt các cuộc tập trận quy mô lớn ở nước này và Belarus.

Nga liên tục bác bỏ các cáo buộc, khẳng định nước này không có kế hoạch tấn công Ukraine, đồng thời nói thêm rằng việc điều động binh sĩ bên trong lãnh thổ Nga là việc riêng của Mátxcơva.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.