Theo dõi sát tình hình Ukraine để bảo hộ công dân, hỗ trợ người Việt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trước những diễn biến căng thẳng ở Ukraine, Bộ Ngoại giao khẳng định luôn theo dõi sát tình hình và rất quan tâm đến công tác bảo hộ công dân, người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở Ukraine.
Theo dõi sát tình hình Ukraine để bảo hộ công dân, hỗ trợ người Việt ảnh 1

Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch chia sẻ bức ảnh chụp khi ông đến thăm bà con người Việt ở thành phố Mariupol, gần Liên bang Nga. (Ảnh: FB)

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 17/2, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine theo dõi sát tình hình, phối hợp với cơ quan chức năng sở tại, giữ liên hệ với cộng đồng, hội đoàn, công bố đường dây nóng để sẵn sàng hỗ trợ trong trường hợp cần thiết. Đại sứ Việt Nam đã trực tiếp có mặt một số nơi có cộng đồng người Việt sinh sống. Cho đến nay, tình hình người Việt Nam ở Ukraine không có xáo trộn lớn.

Trước đó, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch cho biết ông vừa đến thành phố Mariupol sát biên giới với Liên bang Nga để gặp cộng đồng người Việt. “Rất vui khi nghe bà con nói cuộc sống bình thường, không có gì xáo trộn, thậm chí còn ít nguy hiểm hơn trước”, Đại sứ Thạch chia sẻ trên Facebook.

Đại sứ cho biết, người Việt sống ở Ukraine đã nhiều năm, gắn bó với những nơi họ sinh sống và yên tâm làm ăn, không bị dao động, không tin chiến tranh sẽ xảy ra. Ông cho biết Đại sứ quán đã liên lạc với cả những người Việt sống ở tỉnh Donetsk, nơi rất gần lực lượng ly khai, và được biết họ không nghĩ đến chuyện sơ tán. Đại đa số người Việt ở Ukraine sinh sống và làm việc nhiều năm ở các thành phố lớn như Kiev, Odessa, Kharkov cũng rất bình tĩnh, mọi hoạt động làm ăn kinh doanh vẫn diễn ra bình thường.

MỚI - NÓNG