Ông Biden tin Nga đã quyết định sẽ tấn công Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 18/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng "Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định tấn công Ukraine" trong mấy ngày tới.
Ông Biden tin Nga đã quyết định sẽ tấn công Ukraine ảnh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden tin rằng Nga đã quyết định sẽ tấn công Ukraine trong mấy ngày tới. (Ảnh: Reuters)

“Đến giờ phút này, tôi tin rằng ông ấy đã có quyết định. Chúng tôi có lý do để tin điều đó”, ông Biden dẫn đánh giá của tình báo Mỹ khi trả lời báo chí.

Phát biểu được đưa ra sau khi ông Biden có cuộc điện đàm với lãnh đạo Canada, Pháp, Đức, Ý, Ba Lan, Romania, Anh, EU và NATO, Nhà Trắng thông báo.

Các lãnh đạo cam kết tiếp tục theo đuổi ngoại giao nhưng cũng chuẩn bị biện pháp phối hợp để nhanh chóng gây thiệt hại kinh tế lớn đối với Nga nếu Mátxcơva chọn con đường xung đột, Nhà Trắng cho biết.

Các lãnh đạo cũng thảo luận về những nỗ lực nhằm bảo đảm quốc phòng và an ninh cho rìa phía đông của NATO.

Chính quyền Biden nói rằng giải pháp ngoại giao vẫn là điều khả thi nếu Nga lựa chọn, nhưng Washington và các đồng minh châu Âu đã chuẩn bị để có biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nếu Mátxcơva lựa chọn tấn công.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov có kế hoạch sẽ gặp nhau vào ngày 24/2 tại châu Âu. Tuy nhiên, ông Biden cảnh báo rằng bất kỳ hành động quân sự nào của Nga xảy ra trước đó cũng sẽ thể hiện rằng Nga “đóng sầm cánh cửa của ngoại giao”.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris khi gặp Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Hội nghị an ninh Munich ngày 18/2 đã bày tỏ lo ngại về việc tập hợp lực lượng và tuyên bố sẽ duy trì liên lạc thường xuyên với NATO và các đồng minh của Mỹ.

Ông Blinken cũng có bài phát biểu tại hội nghị này, cảnh báo rằng Washington vẫn “lo ngại sâu sắc” trước việc Nga lên kế hoạch tấn công Ukraine trong vài ngày tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin thúc giục xuống thang khi có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga trong ngày 18/2, Lầu Năm góc cho biết.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG