Nga ký thoả thuận với 2 vùng ly khai Ukraine để mở căn cứ quân sự

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nga có quyền xây dựng căn cứ quân sự ở 2 vùng ly khai của Ukraine theo thoả thuận mới ký với các lãnh đạo ở đó. Đó là nội dung của một thoả thuận được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký và công bố ngày 21/2.
Nga ký thoả thuận với 2 vùng ly khai Ukraine để mở căn cứ quân sự ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự lễ ký các thoả thuận với 2 vùng ly khai của Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, cũng trong ngày 21/2, ông Putin ký sắc lệnh công nhận chính quyền 2 vùng ly khai là "Cộng hoà nhân dân Donetsk" và "Cộng hoà nhân dân Lugansk" tự xưng là nhà nước độc lập, bất chấp cảnh báo của phương Tây rằng bước đi này là trái pháp luật và đặt dấu chấm hết cho tiến trình đàm phán hoà bình.

Nga và 2 vùng ly khai cũng có kế hoạch ký thoả thuận về hợp tác quân sự và bảo vệ biên giới. Đó là nội dung dự thảo luật mà Hạ viện Nga sẽ xem xét trong ngày 22/2.

Bên cạnh đó, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh về việc điều lực lượng vũ trang Nga đến Donetsk và Lugansk để “gìn giữ hoà bình”, khiến phương Tây càng lo ngại nguy cơ sắp xảy ra một cuộc chiến tranh lớn.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.