Ông Putin nói về hậu quả khôn lường nếu Ukraine gia nhập NATO

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo việc Ukraine gia nhập NATO sẽ gây ra mối đe doạ đối với an ninh châu Âu, có thể làm bùng phát xung đột giữa Mátxcơva với khối quân sự do Mỹ đứng đầu.
Ông Putin nói về hậu quả khôn lường nếu Ukraine gia nhập NATO ảnh 1

Ảnh minh hoạ: Financial Times

Phát biểu ngày 1/2 trong buổi họp báo chung với Thủ tướng Hungary - Viktor Orban, Tổng thống Nga Putin cho biết Ukraine có một học thuyết chính thức, được ghi lại bằng văn bản, trong đó đề cập đến ý định giành lại quyền kiểm soát bán đảo Crimea, kể cả bằng quân sự.

Việc Ukraine trở thành thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể giúp Kiev được tiếp cận với các vũ khí tấn công tối tân. Từ đó, Ukraine có thể sẽ xúc tiến kế hoạch quân sự nhằm vào Crimea.

Nếu kịch bản này xảy ra, Mátxcơva sẽ buộc phải có hành động đáp trả vì bán đảo Crimea đã sáp nhập Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 3/2014. Do đó, đây là lãnh thổ thuộc chủ quyền của Nga.

“Khi ấy chúng ta phải làm gì? Khai màn chiến tranh với cả khối NATO? Có ai nghĩ đến tình huống này không? Rõ ràng là không”, ông Putin nói.

Tổng thống Nga cũng nghi ngờ việc Mỹ coi an ninh của Ukraine là mối quan tâm hàng đầu. Vì theo ông Putin, Mỹ có mong muốn “kiềm chế” Nga. Việc tạo ra một cuộc xung đột ở biên giới Nga có thể cho phép Mỹ và các đồng minh giáng đòn trừng phạt nhằm vào Mátxcơva.

Ông Putin nhấn mạnh Washington đến nay vẫn phớt lờ những mối lo ngại về an ninh của Nga. Mátxcơva rất muốn tránh xảy ra xung đột, ông Putin nói, nhưng điều đó chỉ có thể được thực hiện nếu lợi ích của tất cả các bên - bao gồm cả Nga - được coi trọng.

Theo RT
MỚI - NÓNG