Phường lớn nhất tỉnh Ninh Bình rộn ràng trước ngày bầu cử

Hướng tới Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, những ngày này, không khí chuẩn bị tại nhiều địa phương của tỉnh Ninh Bình đang diễn ra khẩn trương, sôi nổi. Đặc biệt, tại phường Nam Định, đơn vị hành chính có quy mô dân số lớn nhất tỉnh, công tác chuẩn bị cho ngày hội của cử tri được triển khai đồng bộ, tạo nên khí thế phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Phường Nam Định được thành lập trên cơ sở hợp nhất 8 phường trước đây, có diện tích gần 20 km² với dân số khoảng 188.000 người. Với quy mô này, địa phương không chỉ là phường đông dân nhất tỉnh mà còn nằm trong nhóm 10 phường có dân số lớn nhất cả nước. Toàn phường được chia thành 8 đơn vị bầu cử, với 76 khu vực bỏ phiếu và khoảng 140.000 cử tri tham gia. Trên địa bàn phường hiện có 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 7 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Những ngày này, tại các tuyến phố, khu dân cư trên địa bàn phường, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đã trở nên rộn ràng. Hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, pano cổ động được treo trang trọng; các tổ bầu cử khẩn trương hoàn thiện danh sách cử tri, kiểm tra cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu, bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất cho ngày bầu cử.

Cùng với phường Nam Định, công tác chuẩn bị cho ngày hội của cử tri cũng được triển khai tại phường Thành Nam. Tại đây, các bước chuẩn bị được thực hiện bài bản, đúng quy định, từ việc rà soát danh sách cử tri, bố trí khu vực bỏ phiếu đến bảo đảm các điều kiện phục vụ ngày bầu cử. Bà Trần Thị Tuyết - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Thành Nam, cho biết, toàn phường có 7 đơn vị bầu cử với trên 21.900 cử tri. Công tác rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri và chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu được triển khai đồng bộ, bảo đảm đúng quy định.
Song song với đó, công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử được các địa phương đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú như hệ thống truyền thanh cơ sở, pano, áp phích và các buổi sinh hoạt cộng đồng. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cử tri, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng hướng tới ngày hội lớn của đất nước
Hoạt động tuyên truyền cũng được đẩy mạnh với 20 băng rôn, 150 phướn trên các tuyến đường chính; hệ thống loa truyền thanh duy trì phát sóng thường xuyên; 100% tổ dân phố đã tuyên truyền trên nhóm Zalo cộng đồng.
Nhằm tuyên truyền sâu rộng về ngày bầu cử, phường Nam Định phối hợp với Bảo tàng tỉnh Ninh Bình cơ sở tổ chức triển lãm lưu động, trưng bày nhiều hình ảnh, tư liệu quý phản ánh chặng đường hình thành, phát triển của Đảng, những dấu mốc quan trọng trong các kỳ đại hội Đảng, cũng như vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc xây dựng nền dân chủ và tổ chức các cuộc bầu cử của đất nước.
Khẩu hiệu chào mừng ngày hội toàn dân được đặt trang trọng trước trụ sở UBND phường Nam Định.
Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Ninh Bình, toàn tỉnh đã thành lập 8 ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 22 ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 833 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Đồng thời, thành lập 2.536 khu vực bỏ phiếu và 2.536 Tổ bầu cử, trong đó có 18 khu vực bỏ phiếu riêng tại các đơn vị đặc thù. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, tỉnh đã thống nhất lập danh sách chính thức 35 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; 142 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; 4.560 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026–2031.
Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh có trên 3,15 triệu cử tri. Danh sách cử tri đã được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân và tại các điểm bỏ phiếu theo đúng quy định của pháp luật. Đến thời điểm hiện tại, các địa điểm bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh đã được chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và bố trí theo đúng quy định, bảo đảm thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu.
Với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp, các ngành cùng tinh thần trách nhiệm của cử tri, Ninh Bình đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của đất nước. Mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền làm chủ của mỗi người dân mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.