Có 65 kết quả :

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: Như Ý

Không để thu gom đất trục lợi khi sửa luật

TP - Sáng 6/1, Quốc hội thảo luận ở tổ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 luật. Chủ trương sửa đổi quy định về chuyển đổi đất đai theo hướng, ngoài đất ở hợp pháp, nhà đầu tư có quyền sử dụng các loại đất khác để đầu tư xây dự án nhà ở thương mại, là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm.
Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định yêu cầu gõ cửa từng nhà dân để mời đi tiêm vắc xin - Ảnh: Hoàng Long

Liên tục phát sinh ổ dịch, Nam Định 'gõ cửa từng nhà' để hoàn thành tiêm phủ mũi 2

TPO - Trước tình hình liên tục phát sinh các ổ dịch và gia tăng F0, chiều nay (8/12), Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đã ra chỉ đạo kiên quyết về việc phải hoàn thành tiêm phủ mũi 2 cho người dân trong vòng 1 tuần bằng cách gõ cửa từng nhà dân để mời tiêm, đồng thời xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu địa phương không hoàn thành.
Từ sáng nay, 29/11, bệnh viện dã chiến tại huyện Hải Hậu bắt đầu hoạt đông - Ảnh: Hoàng Long

Huyện Hải Hậu liên tiếp xuất hiện ca mắc mới: Cô dâu dương tính, đoàn đón dâu thành F1

TPO - Ca dương tính mới ghi nhận đêm qua tại xóm Trung, xã Hải Hưng là cô dâu mới, gia đình vừa đón ra từ Nghệ An, đoàn đón dâu trở thành các F1. Trước diễn biến dịch bệnh tiếp tục phức tạp, sáng nay 29/11, huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định) đã kích hoạt 100 giường tại bệnh viện dã chiến vừa được thành lập tại Nhà thi đấu trung tâm huyện. Trong tình huống cần thiết, bệnh viện này có thể tiếp nhận tới 300 bệnh nhân COVID-19.
Rừng phòng hộ tiểu khu 132 bị cưa hạ la liệt

Lâm Đồng: Kỷ luật 125 trường hợp, quy trách nhiệm lãnh đạo để mất rừng

TPO - Để xảy ra các vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng có tính chất phức tạp, nổi cộm, 6 tập thể và 119 cá nhân thuộc lực lượng quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm, trong đó có 2 người bị khởi tố. Năm nay, Lâm Đồng sẽ siết chặt các quy chế, chế tài đối với người đứng đầu khi để mất rừng.
Ảnh minh họa: Internet

COVID-19: Thế giới có các đợt bùng phát mới, Việt Nam nguy cơ rất cao lây nhiễm rộng

TPO - Theo Bộ Y tế, diễn biến dịch bệnh rất đáng lo ngại một số khu vực trên thế giới xuất hiện các đợt bùng phát dịch thứ hai, thứ ba. Tại Việt Nam, trong những ngày qua, dịch bệnh đã có diễn biến phức tạp tại TP. Đà Nẵng, có nguy cơ lây nhiễm ra một số tỉnh. Nguy cơ lây lan dịch bệnh tại nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước rất cao.
Nghệ An: Rừng cháy hừng hực, hàng nghìn người dập lửa

Nghệ An: Rừng cháy hừng hực, hàng nghìn người dập lửa

TPO - Thời tiết nắng nóng, địa hình dốc, gió phơn thổi mạnh, đám cháy tại khu vực núi Con Voi (xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đang diễn biến phức tạp. Đám cháy đã lan sang khu vực rừng thông xã Diễn Phú giáp ranh, hàng nghìn người căng mình dập tắt đám cháy.
Bệnh viện Hà Nam kiểm tra thân nhiệt, khử trừng toàn bộ người vào ra vì có bệnh nhân COVID- 19 đang điều trị tại viện - Ảnh: Hoàng Long

Ca mắc COVDID-19 ở Hà Nam: Phức tạp, chưa rõ nguồn lây nhiễm

TPO - Do chưa xác định được nguồn lây nhiễm, cộng với bệnh nhân vừa mắc COVDID- 19 có tiểu sử dịch tễ phức tạp nên từ đêm qua đên nay, tỉnh Hà Nam đã phải triển khai hàng loạt biện pháp để ngăn chặn dịch lây nhiễm như cách ly người tiếp xúc, phong toả toàn bộ một thôn là nơi cư trú của người mắc COVID-19
Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Mỹ tại hội nghị. (Ảnh: BTC)

Ngoại trưởng Mỹ: Asean cần kiên quyết, không tránh vấn đề phức tạp

TPO - Phát biểu trước ASEAN, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo Mỹ khẳng định luôn là bạn và là đối tác tin cậy của ASEAN, ủng hộ các nỗ lực của ASEAN đóng góp duy trì hoà bình, an ninh và ổn định ở khu vực. Ngoại trưởng Mỹ cũng nhấn mạnh các nước trong khu vực cần có tiếng nói kiên quyết, không nên lảng tránh những vấn đề phức tạp.