Nam Định cách ly 43 học sinh lớp 2 vì tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Nam Định xét nghiệm trên diện rộng tại các khu vực xuất hiện người mắc COVID-19 để khoanh vùng, dập dịch - Ảnh: Hoàng Long
Nam Định xét nghiệm trên diện rộng tại các khu vực xuất hiện người mắc COVID-19 để khoanh vùng, dập dịch - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Trước diễn biến phức tạp của đợt dịch mới, tỉnh Nam Định đã khẩn trương truy vết, khoanh vùng dịch và đồng thời xây dựng các kịch bản có hàng nghìn người mắc để sẵn sàng ứng phó với dịch ở mức độ cao hơn.

Đợt dịch COVID-19 mới xuất hiện từ đầu tháng 10 tại Nam Định được đánh giá là phức tạp nhất từ trước đến nay tại tỉnh này.

Thống kê của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nam Định cho biết, từ 1/10 đến nay, trên địa bàn tỉnh này đã xuất hiện các chùm ca bệnh tại cộng đồng huyện Ý Yên, thành phố Nam Định và một số các trường hợp có nguồn lây từ những người đi từ vùng có dịch về. Trong đó, huyện Ý Yên đã ghi nhận 122 ca bệnh COVID-19. Thành phố Nam Định ghi nhận 74 ca bệnh COVID-19.

Đợt dịch mới này cũng lan rộng, đến nay, 9/10 huyện, thành phố của tỉnh Nam Định đã xuất hiện dịch.

Nam Định cách ly 43 học sinh lớp 2 vì tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 ảnh 1

Nhiều khu vực dân cư tại Nam Định bị phong toả vì xuất hiện dịch COVID-19 - Ảnh: Hoàng Long

Tối 1/11, trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Anh Dũng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nam Định cho biết, thực hiện phương án truy vết thần tốc, xét nghiệm diện rộng, nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng nên trong 5 ngày gần đây, hầu hết các trường hợp mắc COVID-19 được phát hiện đều đang trong vùng phong toả hoặc đã được cách ly nên ít gây nguy cơ cho cộng đồng.

“Tuy nhiên, do số lượng các ca F1, F2 còn rất lớn, lên tới hàng nghìn người, trong khi đó, tỷ lệ tiêm vắc xin của tỉnh còn khá hạn chế, chỉ đạt khoảng 50% dân số trong độ tuổi được tiêm nên tỉnh Nam Định vẫn xác định nguy cơ dịch còn lớn và đã tính toán phương án đối phó dịch trên diện rộng, ở quy mô toàn tỉnh”, ông Dũng thông tin.

Cụ thể, tại 2 cuộc họp gần đây nhất (ngày 28/10 và ngày 1/11) của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nam Định, nhằm tránh dịch tiếp tục phát tán, chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đã chỉ đạo Công an tỉnh đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát tình hình di biến động nhân khẩu trên địa bàn; kịp thời nắm bắt thông tin người dân đi, đến địa bàn, tham mưu chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Các địa phương tăng cường kiểm tra, nắm chắc di biến động nhân khẩu trên địa bàn; quản lý, giám sát chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế, cách ly y tế tại nhà theo quy định.

Nam Định cách ly 43 học sinh lớp 2 vì tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 ảnh 2
Nam Định cách ly 43 học sinh lớp 2 vì tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 ảnh 3

Tiêm vắc xin được xem là giải pháp chính trong phòng chống dịch tại Nam Định - Ảnh: Hoàng Long

Đặc biệt, chủ tịch UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo thành lập khu cách ly tập trung quy mô lớn (tại Trung tâm y tế thành phố Nam Định), mở rộng quy mô các khu cách ly tập trung hiện có và yêu cầu Sở Y tế, các cơ quan chức năng tiến hành xây dựng kịch bản phòng chống dịch ở 3 mức quy mô là có 1.000 ca nhiễm, 5.000 ca nhiễm và 10.000 ca nhiễm.

Từ đầu tháng 11, tỉnh Nam Định cũng chỉ đạo thành lập các trạm y tế lưu động có thể chăm sóc tại chỗ cho bệnh nhân COVID-19, đồng thời cung cấp phương tiện, ô xy y tế cho các trạm y tế cấp xã để đối phó với tình huống dịch lan rộng, diễn biến phức tạp.

Cũng theo Phó chủ tịch thường trực tỉnh Nam Định, trong điều kiện vừa chống dịch vừa thực hiện nghiêm Nghị quyết 128 của Chính phủ, tỉnh Nam Định xác định việc tiêm vắc xin phòng chống COVID-19 cho người dân là giải pháp quan trọng nhất.

“Hôm nay (1/11), UBND tỉnh đã giao cho các huyện, thành phố đến ngày 4/11 phải hoàn thành rà soát lại lượng vắc-xin cần phủ mũi 1 trên địa bàn để tỉnh có phương án phân bổ nguồn vắc xin. Chúng tôi phấn đấu hết năm 2021 sẽ hoàn thành tiêm phủ mũi 1 cho người dân từ 18 tuổi trở lên”, ông Dũng nói.

Cách ly 43 học sinh lớp 2 tại thành phố Nam Định vì tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19

Ngày 1/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Nam Định đã ban hành quyết định cách ly 43 học sinh và 3 cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản do có tiếp xúc gần với BN 923311 là em V.Q.M (SN 2014 là học sinh lớp 2B trường Trần Quốc Toản, được xác định nhiễm vi rút SARS-CoV-2 đêm 31/10).

Địa điểm cách ly tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (thành phố Nam Định); thời gian cách ly 14 ngày kể từ ngày 31/10.

Sau khi có quyết định cách ly, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Nam Định đã phối hợp với Trung tâm Y tế bố trí phương tiện vận chuyển đưa, đón toàn bộ 43 học sinh trên đến địa điểm cách ly.

Tính đến ngày 1/11, UBND thành phố Nam Định đã quyết định thành lập 25 vùng cách ly trên địa bàn 13 phường, xã với tổng số 499 hộ dân, 1551 nhân khẩu; 1 doanh nghiệp với 62 công nhân.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.