Huyện Hải Hậu liên tiếp xuất hiện ca mắc mới: Cô dâu dương tính, đoàn đón dâu thành F1

0:00 / 0:00
0:00
Từ sáng nay, 29/11, bệnh viện dã chiến tại huyện Hải Hậu bắt đầu hoạt đông - Ảnh: Hoàng Long
Từ sáng nay, 29/11, bệnh viện dã chiến tại huyện Hải Hậu bắt đầu hoạt đông - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Ca dương tính mới ghi nhận đêm qua tại xóm Trung, xã Hải Hưng là cô dâu mới, gia đình vừa đón ra từ Nghệ An, đoàn đón dâu trở thành các F1. Trước diễn biến dịch bệnh tiếp tục phức tạp, sáng nay 29/11, huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định) đã kích hoạt 100 giường tại bệnh viện dã chiến vừa được thành lập tại Nhà thi đấu trung tâm huyện. Trong tình huống cần thiết, bệnh viện này có thể tiếp nhận tới 300 bệnh nhân COVID-19.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Hải Hậu cho thấy, những ngày qua, tại Hải Hậu liên tiếp xuất hiện các ca mắc mới, số lượng ca mắc mới lên tới hàng chục người mỗi ngày.

Đơn cử, ngày 25/11 ghi nhận 17 ca, ngày 26/11 ghi nhận 10 ca, ngày 27/11 ghi nhận 13 ca, ngày 28/11 ghi nhận 23 ca.

Phần lớn các ca mắc đều liên quan đến ổ dịch tại xã Hải Minh.

Riêng từ đêm qua đến sáng nay (29/11), Hải Hậu ghi nhận thêm 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Huyện Hải Hậu liên tiếp xuất hiện ca mắc mới: Cô dâu dương tính, đoàn đón dâu thành F1 ảnh 1
Huyện Hải Hậu liên tiếp xuất hiện ca mắc mới: Cô dâu dương tính, đoàn đón dâu thành F1 ảnh 2
Huyện Hải Hậu liên tiếp xuất hiện ca mắc mới: Cô dâu dương tính, đoàn đón dâu thành F1 ảnh 3

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 yêu cầu khẩn trương thành lập, kích hoạt thêm 1 bệnh viện dã chiến tại địa phương để đối phó dịch - Ảnh: Hoàng Long

Đáng chú ý trong đó, ca dương tính mới ghi nhận đêm qua tại xóm Trung, xã Hải Hưng là cô dâu mới, gia đình vừa đón ra từ Nghệ An, đoàn đón dâu trở thành các F1.

Thống kê cho biết, tổng số ca dương tính phát hiện trong đợt dịch mới tại Hải Hậu lần này tính từ mốc là ngày 14/11 đã lên tới trên 300 ca. Trong đó, đã chuyển điều trị lên BV Nhiệt đới TƯ điều trị là hơn 80 F0.

Tại huyện Hải Hậu, tổng số các ca F0 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu và khu điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Thịnh Long là 235 ca.

Sáng 29/11, thông tin với Tiền Phong, ông Hoàng Văn Chiến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu cho biết, đến nay, 2 khu điều trị bệnh nhân COVID-19 tại huyện Hải Hậu đã kín giường.

Huyện Hải Hậu liên tiếp xuất hiện ca mắc mới: Cô dâu dương tính, đoàn đón dâu thành F1 ảnh 4
Huyện Hải Hậu liên tiếp xuất hiện ca mắc mới: Cô dâu dương tính, đoàn đón dâu thành F1 ảnh 5
Huyện Hải Hậu liên tiếp xuất hiện ca mắc mới: Cô dâu dương tính, đoàn đón dâu thành F1 ảnh 6

Từ sáng 29/11, bệnh viện dã chiến chuyên điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Hải Hậu đã sẵn sàng hoạt động - Ảnh: Hoàng Long

Để đảm bảo tiếp tục điều trị cho bệnh nhân COVID-19 mắc mới trên địa bàn, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Hải Hậu đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu khẩn trương mua sắm thiết bị, thành lập và kích hoạt bệnh viện dã chiến mới tại Nhà thi đấu trung tâm huyện Hải Hậu.

“Sáng nay, bệnh viện dã chiến đã chính thức đi vào hoạt động với quy mô 100 giường bệnh và bắt đầu thu dung bệnh nhân COVID-19. Trong trường hợp dịch bệnh tiếp tục diễn biến xấu, bệnh viện dã chiến này có thể mở rộng quy mô lên 300 giường bệnh”, ông Hoàng Văn Chiến thông tin.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.