Hà Lan: Cặp vợ chồng bỏ trốn khỏi khách sạn cách ly người mắc COVID-19 đến từ Nam Phi

0:00 / 0:00
0:00
Xe cấp cứu chở các bệnh nhân COVID-19 từ Nam Phi nhập cảnh Hà Lan hôm 27/11. Ảnh: EPA-EFE
Xe cấp cứu chở các bệnh nhân COVID-19 từ Nam Phi nhập cảnh Hà Lan hôm 27/11. Ảnh: EPA-EFE
TPO - Cảnh sát Hà Lan “đột kích” một chiếc máy bay chuẩn bị cất cánh để bắt giữ một cặp vợ chồng sau khi hai người này bỏ trốn khỏi khách sạn nơi đang cách ly các hành khách đến từ Nam Phi.

Sự cố xảy ra hôm 28/11, sau khi giới chức Hà Lan thông báo đã phát hiện 61 ca mắc COVID-19 trên hai chuyến bay từ Nam Phi. 13 người trong số đó nhiễm biến thể Omicron. Hầu hết các hành khách dương tính và những người liên quan hiện đang được cách ly tại một khách sạn ở gần sân bay Schiphol (Amsterdam).

Theo cơ quan chức năng, một trong hai vợ chồng nói trên đã được xác nhận dương tính và bị cách ly. Người còn lại âm tính nhưng cũng phải cách ly để đề phòng. Cặp đôi là một người đàn ông Tây Ban Nha 30 tuổi cùng vợ - một phụ nữ Bồ Đào Nha 28 tuổi.

Hai người này đã bỏ trốn khỏi khách sạn và đến sân bay để rời khỏi Hà Lan trên chuyến bay đến Tây Ban Nha khởi hành lúc 18h. “Tuy nhiên, cặp đôi đã bị bắt giữ khi máy bay chuẩn bị cất cánh”, phát ngôn viên cảnh sát Stan Verberkt nói.

Cặp vợ chồng hiện đã được đưa về cơ sở cách ly, nhưng không ở cùng khách sạn.

Trước đó, chính quyền Hà Lan đã công bố các quy định nhập cảnh mới để ngăn chặn sự xâm nhập của biến thể Omicron từ miền Nam châu Phi. Tất cả những người đến Hà Lan từ Nam Phi cũng như từ Botswana, Malawi, Lesotho, Eswatini, Namibia, Mozambique và Zimbabwe đều phải được xét nghiệm và cách ly cho đến khi nhận kết quả, kể cả những người đã tiêm phòng.

Theo Straitstimes, RT
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.