Đà Nẵng kích hoạt lại bệnh viện dã chiến

0:00 / 0:00
0:00
Đà Nẵng kích hoạt lại bệnh viện dã chiến
TPO - Trao đổi với Tiền Phong ngày 9/11, bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho hay đơn vị đã chuẩn bị lại cơ sở vật chất, trang thiết bị… tại Bệnh viện dã chiến khu ký túc xá phía Tây (quận Liên Chiểu).

“Bệnh viện đã sẵn sàng mọi thứ. Nếu số lượng bệnh nhân nhiều hơn so với khả năng của Bệnh viện Phổi, cần chuyển qua thì bệnh viện dã chiến sẽ thu dung điều trị. Đối tượng bệnh nhân tiếp nhận chủ yếu không triệu chứng, mức độ nhẹ và vừa”, bác sĩ Nhân thông tin.

Tuy nhiên, bệnh viện dã chiến cũng sẵn sàng bố trí giường bệnh, nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế tại Khu cấp cứu để cấp cứu, hồi sức bệnh nhân có diễn biến nặng trước khi chuyển về Bệnh viện Phổi điều trị tiếp.

Đà Nẵng kích hoạt lại bệnh viện dã chiến ảnh 1

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai lại hoạt động tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện dã chiến.

Cùng ngày, Sở Y tế Đà Nẵng cũng yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang bố trí khu điều trị 20 giường bệnh để sẵn sàng tiếp nhận các ca bệnh nghi ngờ/F1/F0 cần chạy thận nhân tạo và tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 có chỉ định phẫu thuật.

Như Tiền Phong đã thông tin, nhiều ngày qua, Đà Nẵng liên tục ghi nhận các ca nhiễm COVID-19, trong đó có nhiều ca cộng đồng.

Hiện tại, các bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Phổi, với hơn 100 ca.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...