Đà Nẵng xét nghiệm tầm soát sớm hơn, tập trung vào cửa hàng ăn uống

0:00 / 0:00
0:00
Đà Nẵng xét nghiệm tầm soát sớm hơn, tập trung vào cửa hàng ăn uống
TPO - Ngày mai, 7/11, Đà Nẵng sẽ xét nghiệm tầm soát toàn bộ đại diện hộ gia đình; chủ cơ sở, quản lý, lễ tân, nhân viên… của 100% nhà hàng, quán ăn trên địa bàn. Đối với các nhà hàng, quán ăn sẽ xét nghiệm 30% người lao động đại diện cho mỗi bộ phận.

Ngày 6/11, Đà Nẵng ghi nhận thêm 21 ca nhiễm COVID-19, với 4 ca cộng đồng. Trong đó có 1 trường hợp chưa xác định được nguồn lây.

Trước tình hình mới, UBND TP Đà Nẵng cho hay đã điều chỉnh kế hoạch xét nghiệm diện rộng để giám sát, sàng lọc COVID-19 trên địa bàn.

Trước đó, theo Kế hoạch 164 ban hành ngày 21/9, ngày 14/11 tới đây, thành phố sẽ lấy mẫu xét nghiệm 50% đại diện hộ gia đình trên địa bàn. Tuy nhiên trước diễn biến dịch phức tạp, liên tiếp những ngày qua phát hiện nhiều ca mắc cộng đồng, hình thành các chuỗi lây nhiễm nguy cơ cao, Đà Nẵng điều chỉnh kế hoạch xét nghiệm.

Đà Nẵng xét nghiệm tầm soát sớm hơn, tập trung vào cửa hàng ăn uống ảnh 1

Đà Nẵng sẽ tiến hành xét nghiệm diện rộng từ ngày 7/11. Ảnh: Thanh Trần

Cụ thể, thành phố sẽ tiến hành xét nghiệm sớm hơn, vào ngày mai (7/11). Đối tượng lần này là toàn bộ đại diện hộ gia đình; chủ cơ sở, quản lý, lễ tân, nhân viên… của 100% nhà hàng, quán ăn trên địa bàn. Đối với các nhà hàng, quán ăn sẽ xét nghiệm 30% người lao động đại diện cho mỗi bộ phận.

Theo điều tra dịch tễ, phần lớn các ca nhiễm COVID-19 trong những ngày qua đều lui tới các cửa hàng ăn uống. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng nêu thực tế các cửa hàng thực hiện việc quét mã QR rất thấp. Vì vậy khi có ca nhiễm sẽ rất khó khăn trong việc điều tra, truy vết… Ông Quảng yêu cầu lực lượng chức năng phải tăng cường kiểm tra, tiến hành xử lý nghiêm những cơ sở không chấp hành việc quét mã QR.

Hiện tại, trên địa bàn có 4 chuỗi lây nhiễm nguy cơ cao. Các quận Sơn Trà, Liên Chiểu, Thanh Khê, huyện Hòa Vang ghi nhận ca mắc có nguy cơ lây lan cho cộng đồng.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.