Tiếp tục xuất hiện ổ dịch mới ở Phủ Lý, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Hà Nam lên 1.000

0:00 / 0:00
0:00
Tiếp tục xuất hiện ổ dịch mới tại thôn 6, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý - Ảnh: Hoàng Long
Tiếp tục xuất hiện ổ dịch mới tại thôn 6, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Ổ dịch mới phát sinh tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam tiếp tục phát sinh các ca mắc mới, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 của tỉnh Hà Nam trong đợt dịch mới đạt mốc 1.000 người.

Báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam cho thấy diễn biến dịch tại tỉnh này vẫn phức tạp.

Đến tối qua, ổ dịch mới tại thôn 6 xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý phát sinh từ ngày 28/10 (người nhiễm ban đầu vào ngày 28/10 là ông T.D.H, 61 tuổi) đã ghi nhận tổng số 12 trường hợp mắc COVID-19. Hiện tại còn 4 mẫu gộp nghi dương tính cũng ở thôn 6 liên quan đến chùm ca bệnh này.

Ngoài ra, trên địa bàn xã Phù Vân còn ghi nhận mới 1 ca ở thôn Lê Lợi và 2 ca ở thôn 1 từ các nguồn lây khác.

Tiếp tục xuất hiện ổ dịch mới ở Phủ Lý, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Hà Nam lên 1.000 ảnh 1

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Phủ Lý họp khẩn để đối phó với ổ dịch vừa phát sinh tại thôn 6, xã Phù Vân - Ảnh: Hoàng Long

Để khoanh vùng dập dịch, trong 3 ngày qua, lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ trên 500 hộ dân với 1.507 nhân khẩu ở thôn 6. Duy trì các chốt kiểm soát đặt trên các trục đường ra vào thôn để kiểm soát các yếu tố dịch tễ.

Từ sáng nay, 3/11, lực lượng y tế thành phố Phủ Lý cũng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm toàn dân một phần thôn Lê Lợi với khoảng 280 nhân khẩu.

UBND thành phố Phủ Lý cũng ra quyết định tạm dừng họp chợ Phù Vân từ ngày 3/11 do một quán bán tạp hóa gần chợ liên quan dịch tễ đến ca bệnh này.

Tiếp tục xuất hiện ổ dịch mới ở Phủ Lý, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Hà Nam lên 1.000 ảnh 2

Nhiều khu dân cư tại Hà Nam vẫn bị phong toả để đối phó dịch - Ảnh: Hoàng Long

Cũng theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam, trong ngày 2/11, tỉnh này có thêm 21 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 gồm 14 trường hợp có địa chỉ ở thành phố Phủ Lý, 4 trường hợp ở huyện Thanh Liêm, 2 trường hợp ở huyện Lý Nhân và 1 trường hợp ở huyện Bình Lục.

Trong số 21 ca bệnh ngày hôm nay, có 14 trường hợp có địa chỉ ở thành phố Phủ Lý, 04 trường hợp ở huyện Thanh Liêm, 2 trường hợp ở huyện Lý Nhân và 1 trường hợp ở huyện Bình Lục.

Như vậy, trong đợt dịch mới diễn ra từ ngày 19/9 đến nay, tại tỉnh Hà Nam đã ghi nhận 1.000 ca bệnh mắc COVID-19. Dịch đã lan từ thành phố Phủ Lý ra toàn bộ các huyện, thị thuộc tỉnh này.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.