Phó Chủ tịch tỉnh Cà Mau kêu gọi thanh niên chung tay phòng chống hạn mặn, sụt lún

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phó Chủ tịch tỉnh Cà Mau - Nguyễn Minh Luân kêu gọi, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh cùng chung tay phòng chống hạn mặn, sụt lún, chống khai thác bất hợp pháp trên vùng biển…

Sáng 25/2, tại khu di tích lịch sử, văn hoá cấp Quốc gia Hòn Đá Bạc - một trạm tiền tiêu canh giữ vùng trời, vùng biển phía Tây Nam Mũi Cà Mau, Tuổi trẻ Cà Mau tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024; phát động chương trình Tết trồng cây – Đời đời Nhớ ơn Bác Hồ. Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đã đến dự.

Trong những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, đoàn kết, tập hợp rộng rãi thanh niên. Nhiều hoạt động phong phú, thiết thực của đoàn đóng góp to lớn vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trong đó, đặc biệt là Tháng Thanh niên đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong toàn xã hội.

Phó Chủ tịch tỉnh Cà Mau kêu gọi thanh niên chung tay phòng chống hạn mặn, sụt lún ảnh 1

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đến dự lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 tại Cà Mau.

Năm 2024 đánh dấu nhiều sự kiện đặc biệt có ý nghĩa trong phong trào thanh niên tình nguyện, như kỷ niệm 60 năm phong trào Ba sẵn sàng, 10 năm Năm Thanh niên tình nguyện, 25 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè...

Với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Tỉnh đoàn Cà Mau mong muốn, phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm, tính xung kích, tình nguyện, sáng tạo; tinh thần dấn thân vì cộng đồng và xã hội của tuổi trẻ bằng những công trình, phần việc, việc làm thiết thực, hiệu quả, đem lại giá trị thiết thực cho xã hội.

Phó Chủ tịch tỉnh Cà Mau kêu gọi thanh niên chung tay phòng chống hạn mặn, sụt lún ảnh 2

T.Ư Đoàn đã trao tặng 15 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn xã Khánh Bình Tây (huyện Trần Văn Thời).

Phát biểu khởi động Tháng Thanh niên, anh Nguyễn Hoàng Đạo - Bí thư Tỉnh Đoàn Cà Mau kêu gọi các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh tích cực, nhiệt huyết, đẩy mạnh cao điểm các hoạt động của đoàn trong năm 2024. “Phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên thông qua các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; chú trọng thực hiện 3 liên kết trong các hoạt động tình nguyện; đẩy mạnh triển khai, thực hiện các công trình, phần việc của đoàn trong Tháng Thanh niên”, anh Đạo kêu gọi.

Phó Chủ tịch tỉnh Cà Mau kêu gọi thanh niên chung tay phòng chống hạn mặn, sụt lún ảnh 3

Ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Đoàn viên, thanh thiếu nhi trồng ít nhất 1 cây xanh mỗi năm

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ghi nhận sáng tạo của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Cà Mau, khi tổ chức chương trình Tết trồng cây – Đời đời Nhớ ơn Bác Hồ tại khu di tích lịch sử, văn hoá cấp quốc gia Hòn Đá Bạc - Trung tâm chỉ huy kế hoạch phản gián CM12 (9/9/1981 – 9/9/1984).

Theo ông Luân, vừa qua, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn đã chọn chương trình “Sức sống xanh - Vì Cà Mau xanh”, do Tỉnh đoàn Cà Mau đề xuất, là 1 trong 12 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2023. Điều này thể hiện dấu ấn và sức sống của tuổi trẻ trong thời đại mới.

Phó Chủ tịch tỉnh Cà Mau kêu gọi thanh niên chung tay phòng chống hạn mặn, sụt lún ảnh 4

Nghi thức khởi động Tháng Thanh niên năm 2024.

Để triển khai thành công Tháng Thanh niên, Phó Chủ tịch tỉnh Cà Mau mong muốn, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ; lan tỏa chương trình “Sức sống xanh - Vì Cà Mau xanh”.

Phó Chủ tịch tỉnh Cà Mau kêu gọi thanh niên chung tay phòng chống hạn mặn, sụt lún ảnh 5
Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn tham gia hoạt động trồng cây tại khu bãi bồi chắn sóng thuộc ấp Kinh Hòn Bắc, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời.

“Tôi rất hoan nghênh đoàn thanh niên đã phát động phong trào mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trồng ít nhất 1 cây xanh mỗi năm. Như vậy, chúng ta sẽ có sức lan toả, hiệu ứng xã hội rất lớn và mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc về chương trình trồng cây – Đời đời Nhớ ơn Bác Hồ”, ông Luân chia sẻ.

Phó Chủ tịch tỉnh Cà Mau cũng mong muốn các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tiếp tục tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương đề xuất những chương trình trọng tâm, trọng điểm. “Cà Mau đang bước vào mùa khô. Tình hình hạn mặn, sụt lún, nước sạch vùng nông thôn, phòng chống cháy rừng, cháy nổ, chống khai thác bất hợp pháp trên vùng biển…đang là vấn đề nổi lên tại địa phương. Do vậy, tôi mong muốn các bạn trẻ, các đoàn thể tích cực hưởng ứng và có cách làm sáng tạo, hiệu quả”, ông Luân gợi ý.

Phó Chủ tịch tỉnh Cà Mau kêu gọi thanh niên chung tay phòng chống hạn mặn, sụt lún ảnh 6

Những con số ấn tượng thông qua việc phát động Tháng Thanh niên năm 2024.

Dịp này, T.Ư Đoàn đã trao tặng 15 suất phần thưởng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn xã Khánh Bình Tây; Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau hỗ trợ 38.000 cây xanh và trao tặng 20 suất quà dành cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Sau phần lễ khởi động Tháng Thanh niên, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn cùng lãnh đạo tỉnh Cà Mau và đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động trồng 5.000 cây rừng (2.000 cây mắm, 3.000 cây đước) tại Khu bãi bồi chắn sóng thuộc ấp Kinh Hòn Bắc, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời.

MỚI - NÓNG