Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao ngọn đuốc khởi động Tháng Thanh niên năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngọn đuốc được 55 thanh niên ưu tú tỉnh Nghệ An mang từ Nam Đàn - quê hương của Bác Hồ về Truông Bồn - biểu tượng lịch sử của Thanh niên xung phong Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao ngọn đuốc cho Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, xung kích, tình nguyện, cống hiến, để góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Ngày 25/2, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An), T.Ư Đoàn tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” và Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024.

Dự Lễ khởi động có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê K’đăm; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy; Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận T.Ư Phạm Tất Thắng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng; Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Thái Thanh Quý.

Về phía T.Ư Đoàn có: anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm UBQG về Thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn.

Chương trình thu hút hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên tỉnh Nghệ An, đặc biệt là đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia Lễ phát động tại các điểm cầu trên cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao ngọn đuốc khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cùng các đại biểu tham dự Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 và Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024.

Giải quyết nhiều vấn đề khó, lĩnh vực mới

Phát biểu chào mừng, ông Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhấn mạnh sự kiện có ý nghĩa quan trọng khi diễn ra tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn – nơi ghi dấu những chiến công hào hùng, bi tráng của quân và dân ta trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao ngọn đuốc khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 ảnh 2

Ông Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Ông Thái Thanh Quý cho rằng, đối với tỉnh Nghệ An - địa phương chịu nhiều tác động bất lợi của thời tiết, thiên tai, nhiệm vụ trồng cây, gây rừng luôn được đảng bộ, chính quyền và nhân dân quan tâm, chú trọng.

"Riêng trong giai đoạn 2021 – 2023, toàn tỉnh đã huy động được gần 300 tỷ đồng, trồng được trên 33 triệu cây xanh, đưa Nghệ An trở thành địa phương có rừng lớn nhất cả nước, trên 1 triệu ha, góp phần tích cực trong giảm nhẹ thiên tai, điều hoà khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh", ông Quý cho biết.

Phát biểu tại lễ khởi động, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, trong hành trình 20 năm kể từ ngày Đảng, Nhà nước đồng ý chọn tháng 3 hằng năm là Tháng Thanh niên (3/2004 – 3/2024), tổ chức Đoàn các cấp đã chủ động, kiên trì tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa với nội dung, hình thức đa dạng, có sự đổi mới qua từng năm, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, thu hút hàng trăm triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, hưởng ứng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao ngọn đuốc khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 ảnh 3

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu tại buổi lễ

“Ý nghĩa của Tháng Thanh niên không chỉ dừng lại ở kết quả thực hiện được hàng trăm nghìn công trình, phần việc thanh niên, mà hơn thế, Tháng Thanh niên trở thành một phương thức tốt, hiệu quả trong chỉ đạo công tác Đoàn, là hình thức hiệu triệu đoàn viên của nhiều khối đối tượng tham gia vào các nhiệm vụ quan trọng của địa phương, đơn vị; là trọng tâm công tác để giải quyết nhiều vấn đề khó, lĩnh vực mới, ở những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa...”, anh Huy nói.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao ngọn đuốc khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 ảnh 4

Anh Huy nhấn mạnh, năm 2024 là năm có nhiều ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước, của Đoàn. Vì vậy, các cấp bộ Đoàn cần triển khai, tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử của Đảng, của Đoàn. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn cần lựa chọn nội dung hoạt động tình nguyện phù hợp, thiết thực; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số.

“Tôi kỳ vọng tinh thần “chuyển đổi số” của năm 2023 sẽ được tiếp nối mạnh mẽ hơn trong Tháng Thanh niên năm nay. Phép cộng của “chuyển đổi số” và “tình nguyện” sẽ giúp nhân lên nhiều lần những giá trị, kết quả tốt đẹp do sự nhiệt huyết, tính sáng tạo của người trẻ mang lại”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nói.

Đưa Tháng Thanh niên phát triển lên một tầm cao mới

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đánh giá cao T.Ư Đoàn đã lựa chọn chủ đề công tác năm 2024 là “Năm Thanh niên tình nguyện”, xác định chủ đề Tháng Thanh niên năm nay là “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; cũng như tổ chức lồng ghép Lễ khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ trong cùng một thời điểm. Điều này thể hiện tinh thần hành động, quyết tâm cao của các cấp bộ Đoàn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao ngọn đuốc khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 ảnh 5

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi lễ

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, cấp ủy, chính quyền các cấp và nhất là các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của thanh niên. Từ đó, tạo mọi điều kiện để khơi dậy mạnh mẽ ngọn lửa nhiệt huyết của thanh niên, phát huy sức mạnh và sự sáng tạo của lực lượng thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

“Tôi đặc biệt mong muốn các bạn trẻ trước tiên hãy phát huy thật tốt trên các vị trí công tác của mình, đóng góp quan trọng cho việc thực hiện các mục tiêu chung của cơ quan, đơn vị mình và của cả nước”, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao ngọn đuốc khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 ảnh 6

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham quan triển lãm tranh "Tự hào một dải non sông"

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, các cấp bộ Đoàn cần không ngừng đổi mới, sáng tạo trong lựa chọn nội dung, thiết kế, tổ chức các hoạt động, để Tháng Thanh niên thực hiện được sứ mạng đã được luật hóa tại Luật Thanh niên năm 2020, tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới, ngày càng sâu sắc, thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng và bền vững hơn, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu vừa chăm lo, đồng hành, vừa phát huy thanh niên.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao ngọn đuốc khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 ảnh 7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao ngọn đuốc khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 cho Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy

“Tháng Thanh niên cũng là dịp để Đảng, Nhà nước và toàn xã hội chăm lo cho thanh niên. Tôi đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, bộ, ngành, đoàn thể cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp thực hiện thật tốt công tác thanh niên; đối thoại, lắng nghe, tin tưởng, giao nhiệm vụ cho thanh niên; tăng cường sự tham gia, đóng góp của thanh thiếu nhi; giúp tuổi trẻ có cơ hội, điều kiện tốt nhất để rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện, cơ chế thuận lợi để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện tốt sứ mệnh chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói.

Đọc lại 4 câu thơ của nhà thơ Tố Hữu về tuổi trẻ: “20 tuổi tim đang dào dạt máu/20 tuổi hồn quay trong gió bão/Gân đang săn và thớ thịt căng ra/Đời mặn nồng hứa hẹn biết bao hoa”; Chủ tịch Quốc hội chúc Tháng Thanh niên luôn với tinh thần “Mãi mãi tuổi 20”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao ngọn đuốc khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 ảnh 8

Ngọn đuốc được 55 thanh niên tiêu biểu tỉnh Nghệ An mang từ Nam Đàn - quê hương của Bác về Truông Bồn, biểu tượng lịch sử của Thanh niên xung phong Việt Nam.

Tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao ngọn đuốc khởi động Tháng Thanh niên cho Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, xung kích, tình nguyện, cống hiến, để góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Ngọn đuốc được 55 thanh niên ưu tú tỉnh Nghệ An mang từ Nam Đàn - quê hương của Bác về Truông Bồn, biểu tượng lịch sử của Thanh niên xung phong Việt Nam.

Hơn 6 tỷ đồng thực hiện hoạt động an sinh xã hội

Tại lễ phát động, Ban tổ chức trao tặng quà cho già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số, các cựu thanh niên xung phong; tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, trao tặng bản đồ, cờ Tổ quốc cho các tổ chức cơ sở Đoàn.

Điểm nhấn nổi bật nhất là các hoạt động hỗ trợ công trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tiêu biểu như: 2 Ngôi nhà hạnh phúc; 2 Ngôi nhà nhân ái; 2 phòng tin học cho em; 2 công trình sân chơi cho thiếu nhi; 1 công trình Trường đẹp cho em; 2 công trình Nhà vệ sinh cho em; 2 sân thể thao cộng đồng; thăm, quà tặng Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách; nhận đỡ đầu 20 cháu mồ côi tới năm 18 tuổi… Tổng trị giá các nguồn lực hơn 6 tỷ đồng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao ngọn đuốc khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 ảnh 9

Những món quà được trao tại chương trình

Trong khuôn khổ chương trình, T.Ư Đoàn tổ chức ra quân hưởng ứng Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Giáp Thìn năm 2024. T.Ư Đoàn và tỉnh Nghệ An tiến hành trồng 10.500 cây xanh gồm cây phi lao, bằng lăng, đặc biệt trồng mới 70 cây hoa ban được lấy giống từ tỉnh Điện Biên trồng tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn.

Trong ngày 25/2, 67 tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc trên cả nước cùng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tết trồng cây và ra quân Tháng Thanh niên năm 2024. Trong đợt cao điểm từ ngày 16/2 đến ngày 10/3, các cấp bộ Đoàn trên cả nước đã đăng ký trồng hơn 3 triệu cây xanh.

Ngay sau Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 và Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024, các đại biểu đã chia thành ba đoàn công tác tham gia các hoạt động hưởng ứng với các chủ đề “Tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng”, “Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu” và “Tình nguyện xây dựng nông thôn mới”.

MỚI - NÓNG