Có 72 kết quả :

Hiện nhiều người dân ở khu vực vùng núi còn gặp khó khăn về nước sạch sinh hoạt

Cần ưu tiên nguồn lực cho cấp nước sạch nông thôn

Theo Tổng cục Thuỷ lợi (Bộ NN&PTNT), thời gian tới, sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, ưu tiên các nguồn lực thực hiện Chiến lược Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, nhất là khu vực vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khan hiếm nước, chịu tác động hạn mặn, biến đổi khí hậu.
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, trưởng đoàn công tác của Quốc hội khảo sát tại công trình hệ thống thuỷ lợi Cái Lớn-Cái Bé tháng 7/2020

Điều kỳ diệu từ dự án thủy lợi lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long

Hệ thống thuỷ lợi Cái Lớn-Cái Bé giai đoạn 1 là dự án thuộc mục “đầu tư không hối tiếc” vì sự phát triển bền vững của Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là công trình thuỷ lợi dạng cống lớn nhất Đông Nam Á đến thời điểm hiện nay, giúp kiểm soát mặn-ngọt với tác động trực tiếp đến vùng sản xuất nông nghiệp với diện tích hơn 384.000ha), đồng thời điều tiết nước cho nuôi trồng thuỷ sản. Giai đoạn 1 của dự án đang “băng băng” về đích với kỳ vọng trước kế hoạch 4-5 tháng.
Lúa gạo trúng mùa được giá

Lúa gạo trúng mùa được giá

TPO - “Sản xuất trong bối cảnh tình hình tiêu thụ lúa gạo có nhiều triển vọng, giá lúa cao có lợi cho nông dân, xuất khẩu gạo ổn định…” – Cục Trồng trọt cho hay tại Hội nghị sơ kết vụ Thu Đông, triển khai vụ Đông Xuân vùng Nam Bộ do Bộ NN&PTNT tổ chức sáng 9/10 tại Cần Thơ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt tay đại biểu. Ảnh: HÒA HỘI

Dành 2 tỷ USD chống biến đổi khí hậu

TP - Phát biểu tại buổi làm việc với các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) về chủ động ứng phó hạn mặn mùa khô năm 2020-2021 diễn ra ngày 23/9 tại Tiền Giang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu 2 vấn đề cốt lõi để ứng phó hạn mặn là không để hộ dân nào thiếu nước sinh  hoạt và đảm bảo sản xuất trong tình hình mới. 
Ông Lê Văn Nghiệp bên dàn lọp của mình. Ảnh: HÒA HỘI

Đìu hiu làng nghề ăn theo mùa lũ

TP - Năm nay lũ về muộn, đúng hơn là không còn lũ nữa, khiến những người sống bằng nghề câu lưới lao đao. Các làng nghề phục vụ mùa nước nổi cũng chung cảnh vắng vẻ, đìu hiu. 
Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương các bộ, ngành và địa phương trong vùng ĐBSCL về kết quả đạt được trong ứng phó hạn mặn mùa khô 2019 - 2020. Ảnh: Hòa Hội

Hai kịch bản cho hạn mặn mùa khô năm 2020 - 2021 ở ĐBSCL

TPO - Theo tính toán của các cơ quan khoa học thuộc Bộ NN&PTNT, xâm nhập mặn mùa khô năm 2020-2021, dự kiến có thể xảy ra 2 kịch bản. Kịch bản 1 có nguy cơ bị ảnh hưởng khoảng 85.000 ha lúa, 50.000 ha cây ăn trái. Còn kịch bản 2 có thể bị ảnh hưởng khoảng 97.000 ha lúa, 82.000 ha cây ăn trái.
Hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn đến với bà con Trà Vinh và Sóc Trăng

Hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn đến với bà con Trà Vinh và Sóc Trăng

TPO - Ngày 9/5, dự án Ngày Nước Tái Sinh do Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Đại Việt phối hợp báo Tiền Phong tổ chức trao tặng hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn Daikiosan với công suất 1.000 lít/giờ cho bà con 2 tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng. Mỗi hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn Daikiosan trị giá 320 triệu đồng. Đồng hành cùng dự án lần này là diễn viên Quốc Trường.
Máy lọc, bồn chứa nước đến với người dân vùng hạn, mặn tỉnh Cà Mau

Máy lọc, bồn chứa nước đến với người dân vùng hạn, mặn tỉnh Cà Mau

TPO - Ngày 6/5, T.Ư Đoàn trao tặng máy lọc nước mặn thành nước ngọt, bồn chứa nước cho người dân vùng hạn mặn tỉnh Cà Mau. Đây là hoạt động nằm trong chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”, hỗ trợ thanh thiếu nhi, người dân có hoàn cảnh khó khăn chịu tác động tiêu cực bởi dịch COVID-19.