Phát hiện nhiều sổ hộ khẩu, căn cước và con dấu nghi giả bên lề đường ở Tiền Giang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khoảng 100 sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, căn cước công dân và con dấu nghi giả… được người dân phát hiện bên lề đường ở tỉnh Tiền Giang.

Ngày 14/4, theo nguồn tin của Tiền Phong, Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) đang phối hợp với Công an xã Tam Hiệp tiến hành xác minh, làm rõ việc nhiều hộ khẩu, chứng minh nhân dân, căn cước công dân (CMND, CCCD) và con dấu nghi giả, được phát hiện bên lề đường.

Theo thông tin ban đầu, sáng 13/4, ông Trần Đức Thịnh, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang điều khiển xe máy đi trên đường dân sinh theo đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, hướng đi từ Trung Lương về Mỹ Thuận. Khi qua đoạn thuộc địa bàn ấp 7, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, ông Thịnh phát hiện dưới đường dân sinh có nhiều sổ hộ khẩu, CMND, CCCD nằm rải rác.

Phát hiện nhiều sổ hộ khẩu, căn cước và con dấu nghi giả bên lề đường ở Tiền Giang ảnh 1
Phát hiện nhiều sổ hộ khẩu, căn cước và con dấu nghi giả bên lề đường ở Tiền Giang ảnh 2
Nhiều sổ hộ khẩu, CMND, CCCD được phát hiện bên lề đường. Ảnh: Người dân cung cấp.

Dừng xe lại kiểm tra, ông Thịnh phát hiện có khoảng 100 sổ hộ khẩu, CMND, CCCD và nhiều giấy CMND photo, phôi giấy CMND có thể hiện tên tuổi nhiều người nhưng chưa dán ảnh.

Trên các giấy tờ này có thể hiện nhiều người thường trú ở các địa phương như thành phố Cần Thơ, TPHCM và các tỉnh An Giang, Bình Thuận, Long An, Tiền Giang… Vụ việc sau đó được ông Thịnh trình báo cơ quan chức năng.

Phát hiện nhiều sổ hộ khẩu, căn cước và con dấu nghi giả bên lề đường ở Tiền Giang ảnh 3

Nhiều con dấu đã được khắc chữ được phát hiện bên lề đường.

Phát hiện nhiều sổ hộ khẩu, căn cước và con dấu nghi giả bên lề đường ở Tiền Giang ảnh 4

Công an xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành lập biên bản vụ việc. Ảnh: Đức Thịnh.

Sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện bên trong hàng rào bảo vệ đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có nhiều mẫu con dấu tròn bằng nhựa dẻo.

Trên mẫu con dấu đã khắc chữ và huy hiệu của ngành công an ở nhiều địa phương và nhiều con dấu tên, chức vụ của nhiều người khác nhau; trong đó con dấu đã được khắc chữ, huy hiệu ngành công an nhưng chưa dính mực.

Công an xã Tam Hiệp tiến hành lập biên bản, niêm phong các giấy tờ và các mẫu con dấu có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.