Phá bộ sưu tập, cụ ông 71 tuổi bán 48 xe cổ

Sau khi người vợ qua đời, ông Henrik Frederiksen (71 tuổi, người Đan Mạch) đã lên kế hoạch bày bán đấu giá 48 chiếc trong số 50 chiếc xe cổ trong bộ sưu tập của ông.

Ngày bán đấu giá là 26/9 tại trang trại Lyngsbækgaard của Frederiksen. Trang trại này đã từng là nơi nghỉ mùa hè của gia đình hoàng gia Đan Mạch.

Công ty bán đấu giá phỏng đoán, 48 chiếc xe cổ sẽ đem lại ít nhất 35 triệu euros cho chủ nhân.

Phá bộ sưu tập, cụ ông 71 tuổi bán 48 xe cổ ảnh 1

Chiếc Maybach DS8 Zeppelin năm 1993 màu đen, có máy V12 và một mã lực 8 lít và 200 ngựa với 3200 vòng quay. Chiếc xe này của Hitler tặng cho một tiểu vương Ấn Độ.

Phá bộ sưu tập, cụ ông 71 tuổi bán 48 xe cổ ảnh 2

Đây là chiếc xe chạy bằng điện đầu tiên của hãng Woods tại Detroit, Mỹ, chế tạo năm 1905. Xe có thể chạy đến 50 cây số giờ , và với một bình sạc đầy thì xe có thể chạy được 50 cây số.

Phá bộ sưu tập, cụ ông 71 tuổi bán 48 xe cổ ảnh 3

Một chiếc xe rất hiếm: Hispano-Suiza H6C Transformable, cỗ xe được đóng bởi Kellner, đời 1930

Phá bộ sưu tập, cụ ông 71 tuổi bán 48 xe cổ ảnh 4

Một chiếc xe rất lộng lẫy Rolls-Royce 40/50 Silver Ghost mang tên "Roi de Belge" (Vua của vương quốc Bỉ) kiểu 1911. Có máy mạnh 7,4 lít và 6 cylindres thẳng hàng với 3 gài số. "Con" này có thể bán được giá 1 triệu euros.

Phá bộ sưu tập, cụ ông 71 tuổi bán 48 xe cổ ảnh 5

Chiếc Mercedes Modell 28-95 Phaeton đời 1914 rất hiếm. Xe này có mã lực 7,3 lít và 6 cylindres thẳng hàng, với 90 PS, nguyên bản, không hề được sửa chữa, nên giá khởi đầu đấu giá của nó là 1,8 triệu euros.

Phá bộ sưu tập, cụ ông 71 tuổi bán 48 xe cổ ảnh 6

Chiếc xe nào cũng đẹp hết ! Chiếc màu xanh bên trái là Lagonda LG6 Rapide Drophead đời 1939. Bên cạnh là chiếc Bentley S1 đời 1958, đã từng được sử dụng bởi tỷ phú Mỹ Rockefeller.

Phá bộ sưu tập, cụ ông 71 tuổi bán 48 xe cổ ảnh 7

Xe thể thao Jaguar SS100 3 1/2 lít với 6 cylindres đời 1939.

Phá bộ sưu tập, cụ ông 71 tuổi bán 48 xe cổ ảnh 8

Chiếc xe này cũng ít thấy chay trên đường: Horch 855 Cabriolet đời 1936, máy mạnh 5 lít và tám cylindres thẳng hàng.

Phá bộ sưu tập, cụ ông 71 tuổi bán 48 xe cổ ảnh 9

Chiếc đuôi én Mercedes 500K "Special Roadster" với cỗ xe được chế tạo bởi Wagner sẽ đổi chủ với giá khoảng 1,2 triệu euros.

Phá bộ sưu tập, cụ ông 71 tuổi bán 48 xe cổ ảnh 10

Chiếc Rolls-Royce Phantom I với cỗ xe được đóng bởi Brewster giá rẻ thôi, chỉ có từ 120.000 đến 170.000 euros.

Phá bộ sưu tập, cụ ông 71 tuổi bán 48 xe cổ ảnh 11

Thiết kế bên trong của chiếc Mercedes 500K đời 1935, đẹp, sang trọng, quý phái.

Phá bộ sưu tập, cụ ông 71 tuổi bán 48 xe cổ ảnh 12

Hãng Ý tên là Isotta Fraschini chế tạo những kiểu xe rất hào nhoáng như chiếc Tipo 8A đời 1927.

Theo Theo Công an TPHCM
MỚI - NÓNG