PGS Trần Đan Thư từ nhiệm chức hiệu trưởng, chia tay ĐH Hoa Sen

PGS- TS Trần Đan Thư chính thức từ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng ĐH Hoa Sen kể từ ngày 9/11
PGS- TS Trần Đan Thư chính thức từ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng ĐH Hoa Sen kể từ ngày 9/11
TPO - PGS- TS Trần Đan Thư đã chính thức nói lời chia tay cán bộ, giảng viên và sinh viên trường ĐH Hoa Sen sau khoảng 4 tháng được mời giữ chức Hiệu trưởng trường này.

Ngày 10/11, đại diện của trường ĐH Hoa Sen cho biết, PGS- TS Trần Đan Thư đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng kể từ ngày 9/11. Nguyên do được cho là vì lý do cá nhân.

Cùng ngày, PGS- TS Trần Đan Thư cũng đã có thư gửi đến email của các đơn cá nhân, đơn vị liên quan để nói lời chia tay.

PGS Trần Đan Thư từ nhiệm chức hiệu trưởng, chia tay ĐH Hoa Sen ảnh 1

Thư chia tay của PGS- TS Trần Đan Thư

Với việc từ nhiệm này của PGS- TS Trần Đan Thư thì Hội đồng Quản trị mới của trường ĐH Hoa Sen sẽ phải lựa chọn một người khác, sau đó trình UBND Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt. Trong thời gian chờ quyết định công nhận Hiệu trưởng mới, công việc điều hành nhà trường sẽ được giao cho một Phó Hiệu trưởng đương nhiệm.

Phó Giáo sư Trần Đan Thư chính thức về làm Hiệu trưởng trường ĐH Hoa Sen từ hồi gần giữa tháng 7/2018 vừa qua. Trước đó, ông Thư là Trưởng khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong hai nhiệm kỳ.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.