Ôtô chảy nhựa dưới nhiệt độ gần 38 độ C ở Italia

Bộ phận ôtô chảy nhựa dưới trời nắng nóng. Ảnh: Daily Mail
Bộ phận ôtô chảy nhựa dưới trời nắng nóng. Ảnh: Daily Mail
Một số bộ phận bằng nhựa và lớp vỏ bọc ngoài một chiếc ôtô chảy dần sau khi nó phơi nắng nhiều ngày với sức nóng gần 38 độ C ở Italy.

John Westbrook, một du khách Anh, vô tình chứng kiến lớp vỏ và phần nhựa ở đuôi chiếc Renault Megane (Pháp) chảy dần khi nó đậu trong bãi đỗ xe ở thị trấn Caorle, miền Bắc Italy. Vùng này đang trải qua những ngày nhiệt độ cao đến 100 độ F (37,77 độ C). 

"Chiếc xe đậu song song với bãi biển, nó đã ở đây khoảng vài ngày. Sức nóng mặt trời khiến các bộ phận xe biến dạng. Chúng tôi cũng không thể tin vào những gì đang chứng kiến", John nói với Daily Mail.

Theo John, nhiệt độ ở thị trấn Caorle luôn ở mức khoảng 90 độ F trong những ngày qua. Vợ chồng anh đến thị trấn này để du lịch, nhưng họ buộc phải ở trong nhà suốt ban ngày. "Bạn sẽ cảm thấy như trong lò nướng nếu bước ra ngoài khách sạn", John cho biết. 

Chính quyền địa phương cho biết, khoảng 140 cụ già đã tử vong vì trời nóng ở vùng tây bắc Italy chỉ trong 10 ngày đầu tiên của tháng 7.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG