Có 44 kết quả :

Mitsubishi loại bỏ hoàn toàn động cơ đốt trong vào năm 2035

Mitsubishi loại bỏ hoàn toàn động cơ đốt trong vào năm 2035

TPO - Trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Yomiuri Shimbun (trụ sở tại Nhật Bản), nhà sản xuất ô tô Mitsubishi Motors đã nói về kế hoạch điện khí hóa 100% dải sản phẩm của họ vào năm 2035. Đáng chú ý, thương hiệu sẽ tích cực giới thiệu xe hybrid và xe điện (EV) trong tương lai gần. 
Toyota đóng cửa nhà máy tại Nga

Toyota đóng cửa nhà máy tại Nga

TPO - Tập đoàn Toyota Motor của Nhật Bản mới đây cho biết họ đã quyết định ngừng sản xuất xe ở Nga do nguồn cung cấp nguyên liệu và phụ tùng quan trọng bị gián đoạn.
Nissan muốn cân bằng quyền lực với Renault sau khi Carlos Ghosn bị bắt

Hậu bê bối, Nissan muốn cân bằng quyền lực với Renault

TPO - Sau vụ Carlos Ghosn bất ngờ bị bắt và loại khỏi ghế chủ tịch của Nissan, hãng xe Nhật sẽ đánh giá lại cơ cấu cổ phần của mình trong liên minh ôtô lớn nhất thế giới với Renault, và hy vọng sẽ tiến tới một mối quan hệ đối tác cân bằng hơn.
Một trạm sạc cho ô tô điện tại Berlin, Đức

Gần 300 trạm sạc cho ô tô điện tại Đức và Bỉ

278 trạm sạc sẽ được lắp đặt cách nhau 80km trên các trục đường chính của Đức và Bỉ, sẽ giúp cho tài xế xe điện dễ dàng nạp năng lượng cho những chiếc ô tô điện, phương tiện giao thông đang dần trở nên phổ biến ở các nước Liên minh châu Âu (EU). Tổng mức tài trợ của EU cho dự án này khoảng 18 triệu Euro.