Hậu bê bối, Nissan muốn cân bằng quyền lực với Renault

TPO - Sau vụ Carlos Ghosn bất ngờ bị bắt và loại khỏi ghế chủ tịch của Nissan, hãng xe Nhật sẽ đánh giá lại cơ cấu cổ phần của mình trong liên minh ôtô lớn nhất thế giới với Renault, và hy vọng sẽ tiến tới một mối quan hệ đối tác cân bằng hơn.
Theo Automotive News, việc đánh giá sẽ bao gồm các vấn đề về quyền biểu quyết, để thay đổi cơ cấu hiện tại khi Renault đang có nhiều ảnh hưởng lên Nissan hơn so với chiều ngược lại.
Tính tới thời điểm hiện tại, Renault đang sở hữu 43% cổ phần của Nissan (với quyền biểu quyết), trong khi nhà sản xuất Nhật chỉ nắm giữ 15% của Renault, và không hề có quyền biểu quyết. Đó là cách liên minh này thực hiện từ khi thành lập vào năm 1999.
Hậu bê bối, Nissan muốn cân bằng quyền lực với Renault ảnh 1 Renault đang có nhiều ảnh hưởng lên Nissan hơn.
Dựa trên luật doanh nghiệp của Nhật Bản, Renault có thể mất quyền biểu quyết nếu Nissan tăng cổ phần sở hữu ở hãng xe này trên 25%; trái lại, theo luật của Pháp, nếu số cổ phần của Renault tại Nissan giảm xuống dưới 40%, hãng xe Nhật sẽ có quyền biểu quyết sau này trong Renault.
Trong cuộc họp báo sau khi Carlos Ghosn bị bắt, CEO Hiroto Saikawa của Nissan đã ám chỉ sự mất cân bằng của liên minh, đang nghiêng về Renault. Cơ cấu của hai hãng xe ngày càng gây tranh cãi, kể từ khi Nissan bắt đầu có tài chính tốt dần.
Trên hết, một bài báo của Financial Times khẳng định Carlos Ghosn đã lên kế hoạch đưa liên minh Renault-Nissan tiến xa hơn và hợp nhất hai công ty - một động thái có thể khiến Nissan càng có ít tiếng nói hơn.

Carlos Ghosn - cựu CEO của liên minh Renault-Nissan-Mitsubishi - đã bị bắt tại Tokyo, Nhật Bản vì cáo buộc gian lận tài chính. Ông đã bị nghi ngờ không báo cáo đầy đủ thu nhập với khoản tiền lên tới 5 tỷ yên (44 triệu USD) từ 2010 đến 2014.

Hiện tại, Nissan đã bỏ phiếu và nhất trí bãi bỏ chức chủ tịch của ông Ghosn tại hãng xe Nhật này. Còn hãng Renault đã tạm thời điều giám đốc điều hành (COO) Thierry Bollore thay thế vị trí của Carlos Ghosn.

Theo các báo cáo trước khi vụ việc xảy ra, Ghosn đang cố thúc đẩy vụ sát nhập hai hãng xe Renault và Nissan trong vài tháng tới.

Theo Theo Carscoops
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.