Mitsubishi loại bỏ hoàn toàn động cơ đốt trong vào năm 2035

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Yomiuri Shimbun (trụ sở tại Nhật Bản), nhà sản xuất ô tô Mitsubishi Motors đã nói về kế hoạch điện khí hóa 100% dải sản phẩm của họ vào năm 2035. Đáng chú ý, thương hiệu sẽ tích cực giới thiệu xe hybrid và xe điện (EV) trong tương lai gần. 

Mitsubishi hiện là thành viên cấp dưới trong liên doanh Renault - Nissan. Họ đã công bố thỏa thuận này vào tháng 2/2022.

Trước đây, thương hiệu Nhật Bản cho biết họ sẽ đạt tỷ lệ 50% xe điện trong tổng số sản phẩm vào năm 2030. Cho đến nay, mục tiêu đó vẫn không thay đổi. Và trong 5 năm tiếp theo, hãng xe tham vọng sẽ chỉ sản xuất xe điện.

Mitsubishi loại bỏ hoàn toàn động cơ đốt trong vào năm 2035 ảnh 1

Vào năm 2030, một nửa sản phẩm của Mitsubishi sẽ áp dụng yếu tố điện khí hóa.

Đồng thời, nhà sản xuất cũng có kế hoạch giới thiệu xe điện ở châu Âu. Họ cho biết sẽ đưa ra thông báo chính thức về vấn đề này.

Với động thái trên, giới mộ điệu hy vọng rằng mẫu SUV Mitsubishi XFC sẽ là sản phẩm đầu tiên được chuyển thể sang xe điện. Dù mới được giới thiệu ở bản concept, mẫu xe này đã được nhiều khách hàng tại Việt Nam quan tâm, đặt hàng bởi ngoại hình hiện đại, mang hơi hướng EV.

Mitsubishi loại bỏ hoàn toàn động cơ đốt trong vào năm 2035 ảnh 2
Mới đây, Mitsubishi chạy xăng đã được phát hiện chạy thử tại Indonesia, dự kiến sớm đến tay người tiêu dùng.
MỚI - NÓNG