Có 96 kết quả :

Mẹ con bà Đặng Thị Nga, Trịnh Huy Dương bị kết tội oan giết chồng, giết cha

Dùng nhục hình, sửa hồ sơ để kết tội

TP - Pháp luật quy định chặt chẽ quá trình tố tụng hình sự nhưng vẫn còn những trường hợp ép bằng được để kết tội. Chuyên gia cho rằng, muốn phòng chống oan, sai phải có chế tài ngăn chặn việc “lính thiếu trách nhiệm kiểu lính, sếp thiếu trách nhiệm kiểu sếp”.
Ông Yang Ming (giữa) bên con gái và mẹ sau khi được trả tự do. Ảnh: Thepaper.cn.

Tử tù oan hé lộ các chiêu nhục hình

Một người đàn ông tại tỉnh Quý Châu của Trung Quốc đã được trả tự do ngày 11/8, sau 20 năm ngồi tù oan với bản án chung thân vì tội giết người. Ông khẳng định dù bị tra tấn vẫn quyết không nhận tội.
Nhức nhối

Nhức nhối

TP - “Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại”. Thế mà chỉ qua một đợt giám sát oan sai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đưa ra một con số đầy lo ngại “71 vụ án oan sai”.
Chủ tịch Quốc hội: Công an phải hoàn toàn chịu trách nhiệm

Chủ tịch Quốc hội: Công an phải hoàn toàn chịu trách nhiệm

TP - “Trong 3 năm qua có hơn 260 người chết trong quá trình tạm giam, tạm giữ. Cái đó Công an phải hoàn toàn chịu trách nhiệm… Mục tiêu của Quốc hội là không được để xảy ra oan sai, đi liền với đó là không bỏ lọt tội phạm”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu ý kiến khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe và thảo luận về Báo cáo kết quả giám sát về tình hình oan sai, ngày 10/4.
Ông Ksor Phước, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Ảnh: VOV.

Ông Ksor Phước bức xúc chuyện ép cung nhục hình tập thể

TPO - “Dăm bảy người cùng ép cung nhục hình, tại sao lại có việc làm tập thể như vậy được? Tôi không ngờ lại có chuyện như thế. Người lãnh đạo chỉ huy nếu không đủ năng lực thì đừng bố trí vào việc đó. Làm gì cũng phải có sự chuyên nghiệp của nó”, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, ông Ksor Phước nói.
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu. ảnh: Doãn Tấn/TTX.

Phải chống bức cung, nhục hình

TP - Ngày 27/2, thảo luận tại Phiên họp 35 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về dự án Luật tạm giữ, tạm giam, một số ý kiến nhấn mạnh: Luật phải góp phần đấu tranh hiệu quả với tội phạm; đồng thời phải bảo đảm quyền công dân, quyền con người - khi những quyền này chưa bị hạn chế, chống bức cung, nhục hình.
Bắt giam hai điều tra viên dùng nhục hình

Bắt giam hai điều tra viên dùng nhục hình

TP - Ngày 5/12, Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam hai cựu điều tra viên thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Bắc Giang là Nguyễn Danh Ngọc (SN 1979) và Đào Mạnh Tiến (SN 1976, cùng ở TP Bắc Giang) để điều tra về hành vi “dùng nhục hình” quy định tại điều 298 Bộ luật Hình sự.
Trung tướng Nguyễn Hoàng Hà, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Bộ Công an, phát biểu tại hội thảo.

Phòng chống bức cung, nhục hình nơi tạm giữ, tạm giam

TP - Tại hội thảo “Định hướng xây dựng dự thảo Luật Tạm giữ, tạm giam” do Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức ngày 1/12, nhiều đại biểu chỉ ra những bất cập, hạn chế trong việc tạm giam, tạm giữ hiện nay như tình trạng bức cung, nhục hình, mang đồ cấm vào phòng giam, nữ tử tù có thai…
Bản tin Hình sự 18H: Dìm nạn nhân tới chết rồi hiếp dâm

Bản tin Hình sự 18H: Dìm nạn nhân tới chết rồi hiếp dâm

TPO - Tin NÓNG trong ngày 11/4: Bắt giam nghi can tung ảnh ‘nóng’ bạn gái lên mạng; Trộm đột nhập chi nhánh ngân hàng, lấy một két sắt; Điều tra viên vụ Huỳnh Văn Nén: Tôi không bức cung, nhục hình...; Hotgirl bán dâm ngàn đô lấy tiền trả nợ 2,6 tỷ cho người tình?; Dìm nạn nhân tới chết rồi hiếp dâm....
Quy định rõ mới xử được bức cung, nhục hình

Quy định rõ mới xử được bức cung, nhục hình

TP - Ngày 23/10, trả lời báo chí, ĐB Đỗ Văn Đương - Ủy viên Thường trực UB Tư pháp của Quốc hội nhấn mạnh: Những quyền mà pháp luật không hạn chế, không tước bỏ như tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người ta phải được tôn trọng.
Đại biểu Đỗ Văn Đương - Ủy viên Thường trực Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội.

Các cơ sở giam giữ còn tình trạng quá tải

TPO - Ngày 23/10, trả lời báo chí, Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương - Ủy viên Thường trực Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội, cho biết, dù đã có nhiều cố gắng, nhưng các cơ sở giam giữ vẫn có tình trạng quá tải. Việc quy định 2 mét vuông/chỗ nằm vẫn chưa đảm bảo được.
Phó Công an TP Tuy Hòa Lê Đức Hoàn có mặt tại phiên tòa phúc thẩm vụ án dùng nhục hình với tư cách người làm chứng. Ảnh: Tấn Lộc

Đình chỉ công tác phó Công an TP Tuy Hòa

Ngày 13/10, Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên, cho biết giám đốc công an tỉnh này đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với Thượng tá Lê Đức Hoàn, Phó Công an TP Tuy Hòa để phục vụ điều tra. Do thiếu chỉ đạo, kiểm tra, ông Hoàn đã để năm cán bộ cấp dưới dùng nhục hình đối với ông Ngô Thanh Kiều khiến ông này tử vong.
Dân làng đưa tiễn linh cữu ông Ngài

Vì sao Phó Công an Thị xã Gia Nghĩa bị bắt khẩn cấp?

TP - Việc thiếu tá Lê Mạnh Nam - nguyên Phó trưởng Công an, Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an TX Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt khẩn cấp, và khởi tố về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, cho thấy Bộ Công an đang quyết tâm loại trừ bức cung, nhục hình trong công tác điều tra. 
Gia đình ông Thái mong muốn được làm sáng tỏ vụ việc. Ảnh: Nguyễn Thành

Tự tử vì cho rằng bị đánh, ép nhận tội: Công an huyện nói gì ?

TP - Liên quan cái chết của ông Phạm Hồng Thái (51 tuổi, thôn Tân Phong, huyện Nông Sơn, Quảng Nam) tự tử vì cho rằng bị đánh, ép nhận tội, Thiếu tá Trần Quốc Phong, Phó trưởng Công an huyện Nông Sơn khẳng định: Công an không đánh đập, không dùng nhục hình vì biết ông Thái từng tự tử một lần và đang bị bệnh nặng.
Cơ quan điều tra vừa khởi tố cựu thẩm phán tòa tối cao kết án oan ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Cần những quy định mang tính bắt buộc

TP - Kết thúc loạt bài “Quyền im lặng”, Tiền Phong giới thiệu bài viết của luật sư Nguyễn Văn Chiến, Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP Hà Nội, với những góp ý cụ thể nhằm phòng chống oan sai trong hoạt động tố tụng hình sự.