Vụ công an dùng nhục hình: Chỉ đạo hợp thức hóa việc bắt người trái luật?

Chị Ngô Thị Tuyết, chị ruột anh Ngô Thanh Kiều đề nghị Tòa công bố lời khai của các nhân chứng vắng mặt, để làm rõ việc bắt giữ anh Kiều trái pháp luật.
Chị Ngô Thị Tuyết, chị ruột anh Ngô Thanh Kiều đề nghị Tòa công bố lời khai của các nhân chứng vắng mặt, để làm rõ việc bắt giữ anh Kiều trái pháp luật.
TPO - Chiều ngày 10/4 tại phiên tòa xét xử vụ án công an dùng nhục hình xảy ra tại Công an TP.Tuy Hòa (Phú Yên) làm Ngô Thanh Kiều (ở xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa) tử vong, luật sư của bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành đã tiết lộ một thông tin rúng động.

Khi trình bày luận cứ bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành, LS Nguyễn Văn Thắng đã công bố nội dung một cuộc họp được cho là chỉ đạo hợp thức hóa việc tổ công tác đến nhà Ngô Thanh Kiều lúc 3 giờ sáng 13/5/2012 rồi còng tay, dẫn giải anh này mà không có lệnh bắt được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, hồ sơ vụ án và việc thẩm vấn tại phiên tòa xét xử sơ thẩm (lần 2) cũng cho thấy, đã có chỉ đạo hợp thức hóa việc bắt người trái luật này nhằm giảm nhẹ trách nhiệm trước pháp luật của việc làm sai trái, dẫn đến cái chết của anh Kiều.

Nhân chứng Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Công an xã Hòa Đồng (Tây Hòa, Phú Yên) khai, khoảng 3 giờ sáng ngày 13/5/2012, ông cùng nhiều cán bộ công an Tây Hòa, Tuy Hòa, công an xã Hòa Đồng và ông trưởng thôn Mỹ Thuận Ngoài đến nhà anh Kiều kiểm tra hành chính.

“Về phía xã, chúng tôi kiểm tra hành chính nhà Kiều khi chưa có sự chấp thuận của Chủ tịch UBND xã, không lập biên bản kiểm tra hành chính, là làm sai quy định của pháp luật”, ông Thắng thừa nhận.

Tất cả các nhân chứng là cán bộ Công an thành phố Tuy Hòa và cán bộ Công an huyện Tây Hòa đều thừa nhận, việc bắt, còng tay anh Kiều lúc hơn 3 giờ sáng ngày 13/5/2012 tại nhà anh Kiều là theo chỉ đạo miệng về việc “mời anh Kiều đến cơ quan Công an thành phố Tuy Hòa để làm việc”, không có lệnh bắt được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Vụ công an dùng nhục hình: Chỉ đạo hợp thức hóa việc bắt người trái luật? ảnh 1

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa Nguyễn Phi Đô đọc lời khai của các nhân chứng về việc bắt, còng tay anh Kiều.

Chiều ngày 10/4, trong khi trình bày luận cứ bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành, LS Nguyễn Văn Thắng tiết lộ, do thấy rõ mức độ sai trái của việc vào nhà anh Kiều giữa đêm để còng tay anh, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nên vào lúc 19 giờ ngày 13/5/2012, một cuộc họp khẩn đã được tổ chức.

Theo đó, các ông Phó GĐ Công an tỉnh Phú Yên là Nguyễn Bá Nhiên, Nguyễn Nhất Tâm, ông Nguyễn Xuân Khánh, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên, các ông Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Phú Yên (PC44) cùng bị cáo Lê Đức Hoàn và một số người khác đã họp tại hội trường Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Phú Yên để nghe báo cáo và thống nhất, Công an thành phố Tuy Hòa còn thiếu thủ tục gì trong việc bắt anh Kiều thì hoàn tất cho đủ.

Sau đó, bị cáo Lê Đức Hoàn chỉ đạo bị cáo Nguyễn Tấn Quang cùng ông Nguyễn Hồ Chu Toàn đến Công an xã Hòa Đồng lập biên bản xác minh Kiều vắng mặt tại địa phương, gửi giấy triệu tập ghi ngày 12/5/2012 để hợp thức hóa về mặt thủ tục.

Theo lời khai của nhân chứng Nguyễn Hồ Chu Toàn, lúc 21h30 ngày 13/5/2012, ông và bị cáo Quang được bị cáo Lê Đức Hoàn giao đến xã Hòa Đồng, làm lại giấy triệu tập và biên bản xác minh anh Kiều vắng mặt tại địa phương. Họ nhờ ông Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Công an xã ký vào giấy triệu tập anh Kiều làm việc vào ngày 12/5/2012 và biên bản xác minh rằng ngày 12/5/2012 anh Kiều không có mặt ở nhà, đem về Công an TP Tuy Hòa.

MỚI - NÓNG