Bắt đại úy, trưởng công an thị trấn vì dùng nhục hình

Đại úy Đặng Thế Đông bị bắt vì dùng nhục hình.
Đại úy Đặng Thế Đông bị bắt vì dùng nhục hình.
TPO - Đại úy Đặng Thế Đông và 2 thuộc cấp bị xác định đã tát, bẻ tay và dùng thuốc lá đang cháy dí vào tay đối tượng cần làm việc.

Đại úy Đông bị Cơ quan Điều tra Viện KSND tối cao ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội “Dùng nhục hình” theo quy định tại Khoản 2, Điều 373 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị can này là Trưởng Công an thị trấn Vĩnh Tuy (huyện Bắc Quang, Hà Giang). Cùng bị khởi tố trong vụ là cấp dưới của đại úy Đông gồm Hoàng Trọng Tấn, Nguyễn Vũ Hiệp - công an viên thị trấn Vĩnh Tuy.

 Theo thông tin ban đầu, trong quá trình làm việc với ông Vũ Đình H (ở Thị trấn Vĩnh Tuy), đại úy Đặng Thế Đông cùng Hoằng Trọng Tấn, Nguyễn Vũ Hiệp đã tát, bẻ tay ra sau lưng, dùng thuốc đang cháy dí vào móng tay của ông H. gây cháy, bỏng móng tay, dùng còng số 8 treo 2 tay lên tường…

Hiện tại, vụ việc đang tiếp tục được làm rõ để xử lý.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.