“Nhộn nhịp” cảnh dừng xe bắt khách trước bến Nước Ngầm

“Nhộn nhịp” cảnh dừng xe bắt khách trước bến Nước Ngầm
TPO - Hàng loạt tài xế dừng xe đón, trả khách trước cổng bến xe Nước Ngầm sau vài ngày hàng trăm tuyến xe được điều chuyển từ bến Mỹ Đình về dẫn đến cảnh ùn ứ, giao thông lộn xộn.
“Nhộn nhịp” cảnh dừng xe bắt khách trước bến Nước Ngầm ảnh 1

5 ngày sau khi thực hiện lệnh điều chuyển từ bến Mỹ Đình, nhiều tuyến xe khách thuộc 6 tỉnh chưa chuyển hết về bến xe Nước Ngầm, Giáp Bát.

“Nhộn nhịp” cảnh dừng xe bắt khách trước bến Nước Ngầm ảnh 2

Trong khi đó, theo ghi nhận của Tiền Phong ngày 7/1, nhiều tuyến mới chuyển về bến Nước Ngầm chưa lâu nhưng đã xuất hiện tình trạng đón trả khách trước cổng ra bến xe. 

“Nhộn nhịp” cảnh dừng xe bắt khách trước bến Nước Ngầm ảnh 3

Nhiều tuyến xe khách từ bến Nước Ngầm đi các tỉnh phía Nam mở cửa đón khách giữa đường.

“Nhộn nhịp” cảnh dừng xe bắt khách trước bến Nước Ngầm ảnh 4

Tình trạng này khiến dọc ngã 3 Giải Phóng - QL1 ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ luôn trong tình trạng ùn ứ, phương tiện di chuyển khó khăn dù thời điểm buổi trưa, đầu giờ chiều.

“Nhộn nhịp” cảnh dừng xe bắt khách trước bến Nước Ngầm ảnh 5

Ngã 3 Giải Phóng - Ngọc Hồi luôn trong tình trạng kẹt cứng, giao thông hỗn loạn. Thậm chí nhiều xe khách vượt đèn đỏ, đi ngược chiều đường nhưng không bị lực lượng chức năng xử lý. Trong ảnh: Xe khách Hoàng Long vượt đèn đỏ chạy ngược dòng phương tiện từ đường Ngọc Hồi vào trung tâm thành phố.

“Nhộn nhịp” cảnh dừng xe bắt khách trước bến Nước Ngầm ảnh 6

Chặn dòng phương tiện gây ra cảnh ùn tắc, cảnh sát ra tín hiệu dừng xe thì tài xế xe khách BKS Hải Phòng quay đầu bỏ chạy.

“Nhộn nhịp” cảnh dừng xe bắt khách trước bến Nước Ngầm ảnh 7

Trao đổi với Tiền Phong, một cán bộ trực điều tiết giao thông tại nút giao này cho hay, thông thường cửa ngõ phía Nam thủ đô chỉ ùn tắc giờ cao điểm buổi sáng, chiều. Tuy nhiên, từ khi hàng trăm tuyến xe khách được điều chuyển từ Mỹ Đình về Giáp Bát, Nước Ngầm, nút giao Giải Phóng - Ngọc Hồi luôn trong tình trạng ùn ứ, giờ cao điểm tê liệt kéo dài. Nhiều nhà xe ngang nhiên dừng giữa đường đón, trả khách. Lực lượng CSGT phân luồng không xuể dẫn đến cảnh lộn xộn.

“Nhộn nhịp” cảnh dừng xe bắt khách trước bến Nước Ngầm ảnh 8

Thời điểm buổi trưa, hàng trăm phương tiện chôn chân trên đường Giải Phóng.

“Nhộn nhịp” cảnh dừng xe bắt khách trước bến Nước Ngầm ảnh 9

Ùn tắc kéo dài, nhiều người điều khiển xe máy lên vỉa hè ven đường sắt vượt trước.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội có văn bản thông báo kết luận của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung về phương án điều chuyển các lượt xe khách chạy trái tuyến trên địa bàn. Ông Chung yêu cầu, từ ngày 2/1/2017, Sở GTVT phải thực hiện việc trên và sẽ chỉ đạo công an “nhốt” các xe khách vi phạm không để xảy ra tình trạng xe khách chạy xuyên tâm. 

Theo đó, 691 lốt xe (với 20.00 lượt chuyến/tháng) được điều chuyển ở ba bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm. Trong đó, bến Mỹ Đình chiếm tỷ lệ cao nhất là 425 lốt.

Tuy nhiên, sáng 30/12, hàng loạt tài xế các nhà xe tuyến Mỹ Đình đi Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, đã không đón khách như thường lệ gây ra cảnh ùn ứ, lộn xộn. Nhiều người dân phải bắt taxi, đi xe ôm đi đón xe khách về quê. 

MỚI - NÓNG
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.