Nhiều sai phạm tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An

Nhiều sai phạm tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An
TP - Kết luận số 39KL-TTr của Thanh tra tỉnh Nghệ An nêu rõ: Một số nguồn thu viện phí nhưng Bệnh viện hạch toán vào nguồn thu khác với số tiền hơn 824 triệu đồng là không phù hợp với quy định tại Thông tư 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002. 

Đặc biệt, khi thu tiền viện phí đối với dịch vụ điện não đồ với mức thu cao hơn mức giá quy định tại Quyết định số 72/2012 ngày 3/10/2012 của UBND tỉnh Nghệ An. Tổng số tiền chênh lệch cao hơn mức giá quy định là 10.620.000 đồng. Đoàn thanh tra đã truy thu đối với một số dịch vụ khác số tiền hơn 23 triệu đồng.

Ngày 11/8/2014, tỉnh Nghệ An có quyết định phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp và mở rộng Bệnh viện Tâm thần Nghệ An với tổng mức đầu tư hơn 43,7 tỉ đồng. Qua kiểm tra hồ sơ Dự án, đoàn đã phát hiện một số tồn tại: Hồ sơ thiết kế thi công cải tạo nhà bệnh nhân nam, nữ cấp tính thiếu bản vẽ chi tiết làm ảnh hưởng đến công tác kiểm tra; về công tác giám sát thi công (do Ban QLDA xây dựng dân dụng và kỹ thuật hạ tầng đô thị Nghệ An thực hiện) còn thiếu chặt chẽ, một số hạng mục không thực hiện hoặc thực hiện không đúng với thiết kế được duyệt nhưng vẫn được nghiệm thu thanh toán…

Khi thanh tra 2 gói thầu xây lắp với giá trị được kiểm tra hơn 36,5 tỉ đồng, Thanh tra tỉnh này phát hiện giá trị phê duyệt quyết toán cao hơn so với thực tế thi công, phải thu hồi với số tiền hơn 346,4 triệu đồng. Đoàn thanh tra đã yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Nghệ An thu hồi nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh số tiền 387.366.137 đồng.

Về phía Bệnh viện Tâm thần Nghệ An, bác sĩ Phan Kim Thìn nói: “Muốn biết rõ lý do thì sang thanh tra tỉnh mà hỏi, Bệnh viện này không có trách nhiệm phải trả lời báo chí”. Được biết, Bệnh viện Tâm thần Nghệ An thành lập từ ngày 11/7/1974, được công nhận là bệnh viện hạng 2 từ tháng 1/2014.

MỚI - NÓNG
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
TPO - Kết thúc kỳ nghỉ lễ 5 ngày, chứng khoán trong nước sẽ trở lại giao dịch vào ngày mai (2/5). Dù VN-Index đã lấy lại mốc 1.200 điểm, nhưng chuyên gia cho rằng nhịp điều chỉnh chưa xác nhận kết thúc. Thị trường sẽ có các nhịp rung lắc, nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu lớn có thể tranh thủ nhịp hồi phục sắp tới để cơ cấu, hạ tỷ trọng về mức an toàn.