TPO - Vietcombank cấp tín dụng với tổng hạn mức lên đến 9.340 tỷ đồng cho các dự án cơ sở hạ tầng giao thông của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM. Thời gian tới, công ty này còn lên kế hoạch tái cơ cấu nguồn vốn với tổng giá trị gần 7.000 tỷ đồng.
TPO - Bên cạnh 2 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, lần đầu tiên ở Việt Nam có chương trình dành riêng cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
TPO - Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết cơ quan này đang nghiên cứu, chuẩn bị cơ sở pháp lý, hạ tầng cho việc sử dụng thuật toán, robot và lệnh tần suất cao trong giao dịch. Tùy thuộc vào từng điều kiện, cơ quan quản lý sẽ quyết định áp dụng hay không, hoặc áp dụng ở mức độ nào.
TP - Sau gần 3 năm, việc khắc phục các tuyến đường ở vùng sạt lở huyện Phước Sơn (Quảng Nam) vẫn chưa xong. Các nhà thầu không thi công hoặc thi công ì ạch, đổ lỗi cho giá vật liệu tăng cao.
TPO - Văn phòng UBND TPHCM vừa có văn bản thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi tại buổi khảo sát thực địa một số dự án trên địa bàn quận 8.
TPO - Cầu Rạch Đỉa và Phước Long nối quận 7 và Nhà Bè vừa được khởi công và khởi động lại, trong khi đó, dự án xây dựng cầu Long Kiểng dự kiến thông xe vào dịp 2/9, được kỳ vọng sẽ giảm ùn tắc ở cửa ngõ phía Nam thành phố.
TPO - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vui mừng trước việc hai bên ký kết Thỏa thuận hợp tác Quỹ xúc tiến kinh tế Hàn Quốc (EDPF) trị giá 2 tỷ USD để triển khai các dự án đầu tư phát triển có quy mô lớn trong lĩnh vực giao thông, hạ tầng đô thị của Việt Nam.
TPO - Trung Quốc đã chi 240 tỷ USD cứu trợ cho 22 quốc gia đang phát triển trong giai đoạn 2008-2021, với số tiền tăng vọt trong những năm gần đây khi các quốc gia gặp khó khăn với việc trả tiền vay để xây dựng hạ tầng thuộc dự án Vành đai Con đường, nghiên cứu mới cho biết.
TPO - Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, thực trạng phát triển bến bãi đỗ xe đô thị hiện nay, đặc biệt là các đô thị lớn, còn nhiều bất cập dẫn đến không đáp ứng được nhu cầu.
TPO - Nga tiếp tục dội tên lửa và đạn pháo vào nhiều khu vực của Ukraine và giao tranh ác liệt ở miền đông vẫn chưa giảm nhiệt, quân đội Ukraine cho biết ngày 17/11.
TPO - Các nhân chứng cho biết hàng loạt vụ nổ vang lên ở thủ đô Kiev của Ukraine trong sáng 31/10, trong khi chính quyền nhiều địa phương ở miền Bắc, Đông và Trung Ukraine cũng báo cáo bị tấn công bằng tên lửa.
Với hàng loạt đại công trình nhanh chóng thành hình, phía Đông Hà Nội sẽ là tâm điểm kết nối, giao thương của không chỉ Thủ đô mà cả vùng kinh tế trọng điểm quốc gia.
TPO - Hàng loạt dự án hạ tầng ở Bà Rịa-Vũng Tàu bị loại ra khỏi danh mục, công trình trọng điểm hoặc không thực hiện để tập trung vốn phát triển hạ tầng giao thông kết nối vùng để thúc đẩy tăng trưởng, tạo ra động lực mới, nền tảng phát triển vững chắc và lâu dài cho Bà Rịa-Vũng Tàu
Sau phong trào đầu tư đất sào, đất mẫu hoặc các dự án quá xa khu dân cư, nhiều nhà đầu tư đang bắt đầu tái cơ cấu danh mục, tập trung vào các sản phẩm phục vụ nhu cầu thật và các khu công nghiệp. Đây là những sản phẩm đang được đánh giá giàu tiềm năng tăng trưởng.
TPO - Ngày 26/6, lãnh đạo Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) cam kết sẽ dành 600 tỷ USD từ các quỹ nhà nước và tư nhân trong 5 năm tới để cấp vốn cho những công trình hạ tầng ở các nước đang phát triển, nhằm cạnh tranh với dự án Vành đai Con đường của Trung Quốc.
TPO - Theo đại biểu Quốc hội Siu Hương (Gia Lai), thực tiễn cho thấy, việc điều chỉnh quy hoạch, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai diễn ra nhiều nơi, nơi nào cũng nói "hợp lý, có cơ sở" nhưng khi cơ quan chức năng vào cuộc lại có vi phạm.
TPO - Tại buổi làm việc giữa lãnh đạo Thành uỷ TPHCM và tỉnh uỷ Bình Dương, hai bên đã trao đổi về 11 nội dung liên quan đến hạ tầng giao thông, trong đó có phương án kéo dài tuyến đường sắt đô thị (metro) số 1 Bến Thành – Suối Tiên về tỉnh Bình Dương và Đồng Nai.
TPO - Theo Quyết định số 287/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mục tiêu cụ thể về phát triển kết cấu hạ tầng vùng ĐBSCL là phát triển hệ thống kết cấu giao thông vận tải đa phương thức kết nối liên vùng và quốc tế...
TPO - Chiều 11/1, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết và thông qua Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nhằm phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng.
TPO - Sáng 4/1, tại phiên khai mạc kỳ họp bất thường của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
TPO - Trong bài phát biểu tại Jakarta (Indonesia), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm nay nhấn mạnh chiến lược của Mỹ nhằm làm sâu sắc các quan hệ đồng minh có hiệp ước ở châu Á, tăng cường phối hợp về quốc phòng và tình báo với các đối tác ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương khi họ ngày càng lo ngại về “các hành động gây hấn” của Trung Quốc.
TPO - Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) cam kết sẽ cùng ASEAN huy động các nguồn lực cho xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững, thân thiện môi trường, phát triển các nguồn năng lượng sạch và tái tạo, ủng hộ tăng cường hợp tác biển và bảo vệ môi trường biển bền vững.
TP - Trước việc UBND thành phố Hà Nội muốn dừng hoạt động xe máy tại khu vực nội thành từ Vành đai 3 trở vào từ năm 2025 (sớm hơn kế hoạch 5 năm), nhiều ý kiến cho rằng, chưa đủ điều kiện và không khả thi. Chiều 7/12, đại diện cơ quan xây dựng đề án là Sở GTVT Hà Nội cho ý kiến về việc này.
TPO - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng việc Mỹ tham gia phát triển hạ tầng ở châu Phi không phải vì Trung Quốc mà để nâng cao tiêu chuẩn hạ tầng mà không khiến các quốc gia phải chịu gánh nặng nợ.
TPO - Để đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân vùng dân tộc thiểu số, việc triển khai các chính sách về đất ở, đất sản xuất vẫn cần được tiếp tục thực hiện, kết hợp với nhiều giải pháp đồng bộ khác như chuyển đổi nghề, tìm kiếm các cơ hội việc làm phi nông nghiệp.
TPO - Tại sự kiện tổ chức ở Nhà Trắng ngày 15/11, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký dự luật hạ tầng trị giá 1 nghìn tỷ USD thành luật, sau khi vượt qua được nhiều trở ngại trong Quốc hội.
TPO - Trong tuần này Liên minh châu Âu (EU) sẽ công bố khuôn khổ mới về đầu tư hạ tầng ở nước ngoài, tập trung vào kết nối kỹ thuật số ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, nhằm cạnh tranh với sáng kiến Vành đai Con đường (BRI) của Trung Quốc.
TPO - Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc chế nhạo dự luật hạ tầng mới được thông qua của Mỹ mà chính quyền Tổng thống Joe Biden gọi là “mang tính thế hệ” là “sự bắt chước yếu ớt”.