Nhiều nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam xuất viện

0:00 / 0:00
0:00
TPO - 3 trong số 11 nạn nhân vụ tai nạn được xuất viện. Các nạn nhân khác đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam có tiến triển tốt về sức khoẻ.
Nhiều nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam xuất viện ảnh 1

Bệnh nhân vụ tai nạn được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Ngày 20/2, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (đóng tại huyện Núi Thành) thông tin sức khỏe các bệnh nhân đang điều trị sau vụ tai nạn xảy ra ngày 14/2. Theo đó, 3 bệnh nhân được xuất viện sau thời gian theo dõi, điều trị, các bệnh nhân còn lại có tiến triển tốt.

Hôm nay hai người được xuất viện gồm bà Phạm Thị Mai (63 tuổi, ở xã Nghĩa Hà) và bà Trần Thị Bông (60 tuổi, ở xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi). Bà Mai nhập viện trong tình trạng bị gãy 2 xương sườn và chấn thương đầu. Bà Bông nhập viện trong tình trạng bị chấn động phần mềm. Cuối tuần trước, bệnh viện đã cho nạn nhân đầu tiên trong vụ tai nạn xuất viện.

Dự kiến ngày 21/2, vợ chồng ông Dương Ngọc Kỳ (54 tuổi) và bà Lê Thị Tín (48 tuổi, ở xã Nghĩa Hòa, TP Quảng Ngãi) cũng sẽ được làm thủ tục xuất viện.

Với 6 bệnh nhân còn lại, sức khỏe trong tình trạng tiến triển tốt. Trong đó, bệnh nhân nặng nhất là ông Lê Văn Nốp (41 tuổi, bị chấn thương sọ não) hiện đã ổn định, được rút máy thở, tỉnh táo. Bệnh nhân này hiện nằm ở phòng hồi sức để theo dõi tiếp.

Trước đó, Tiền Phong đã thông tin, khoảng 4h sáng ngày 14/2, tại ngã tư giao nhau cùng mức giữa đường ĐT619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp thuộc Tam Hiệp, Núi Thành (Quảng Nam) xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc giữa xe khách BKS 76B-006.60 và ô tô đầu kéo biển kiểm soát 92H-004.33, 92R-004.69. Vụ tai nạn làm 10 người tử vong; 11 người khác bị thương.

MỚI - NÓNG