Nhắn tin

Nhắn tin
TP - Tiền Phong nhận được đơn của bà Huỳnh Thị Xung, trú tại ấp Suối Cả (xã Bàu Cạn, Long Thành, Đồng Nai) kiến nghị sự việc: Năm 1975, gia đình bà Xung đã khai hoang tại xã Bàu Cạn, đến năm 1982 được UBND huyện Long Thành cấp giấy chứng nhận ruộng đất tạm thời với diện tích 1 ha. 

Theo trình bày của bà Xung, năm 1984 lâm trường Long Thành đã ký hợp đồng với bà và nhiều hộ dân trong xã có đất khai hoang tương tự như bà để chăm sóc và bảo vệ rừng trên đất của họ. 

Năm 1994, lâm trường Long Thành đã đổi tên hợp đồng từ chăm sóc và bảo vệ rừng thành hợp đồng khoán, nên vô hình trung biến đất của bà Xung và các hộ dân thành đất của lâm trường. 

Sau đó, lâm trường Long Thành được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích đất khai hoang của bà Xung cũng như các hộ dân khác trong xã. Bà Xung và các hộ dân đã kiến nghị sự việc nhưng chưa được giải quyết.

Tiền Phong chuyển kiến nghị trên đến UBND huyện Long Thành, UBND tỉnh Đồng Nai kiểm tra, xem xét.

MỚI - NÓNG