Nhà vô địch Olympic Tokyo bỏ SEA Games 32

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ở tuổi 32, dường như Hidilyn Diaz hiểu cô không thể ôm đồm quá nhiều sự kiện. Do vậy, cô đã quyết định bỏ tham dự SEA Games. Thay vào đó, cô tập trung vào nỗ lực giành quyền tham dự Olympic Paris 2024.
Nhà vô địch Olympic Tokyo bỏ SEA Games 32 ảnh 1

Trong thời gian diễn ra SEA Games 32 thì Giải vô địch cử tạ châu Á 2023 cũng khởi tranh tại Hàn Quốc. Hai sự kiện này diễn ra sát ngày nhưng nếu như kịp di chuyển, Hidilyn Diaz vẫn có thể tham gia cả hai. Song VĐV 32 tuổi đã chọn phương án an toàn. Cô hy sinh SEA Games để dành sức cho Giải vô địch cử tạ châu Á vốn được tính là vòng loại Thế vận hội 2024.

Thông tin trên khiến cử tạ Philippines gặp khó tại SEA Games 32. Ở kỳ đại hội ở Hà Nội, họ có 2 HCV và Hidilyn Diaz đã giành 1 (hạng 55kg). Không chỉ là niềm hy vọng số 1 của thể thao Philippines, Hidilyn Diaz còn là niềm cảm hứng cho các thành viên trong đội tuyển cử tạ.

Nhà vô địch Olympic Tokyo bỏ SEA Games 32 ảnh 2

Diaz sẽ dành sức cho giải vô địch châu Á

Mất cô, Philippines sẽ càng gặp khó khi đọ sức cùng các đội mạnh như Indonesia, Thái Lan và Việt Nam, đội đã giành 3 HCV tại SEA Games gần nhất.

Với SEA Games 32, việc Diaz không tham dự cũng ảnh hưởng nhiều bởi đây là VĐV hiếm hoi từng vô địch Thế vận hội có thể xuất hiện tại Campuchia. Năm 2021 tại Tokyo, Nhật Bản, cô đã đứng lên bục cao nhất ở hạng cân 55kg. Cô là người mang về tấm HCV duy nhất cho thể thao Philippines ở Olympic Tokyo, và cũng là tấm HCV đầu tiên của quốc gia này tại đấu trường Thế vận hội.

Bên cạnh Diaz, đoàn Philippines còn nhận tin không vui từ Carlos Yulo, VĐV từng 7 lần vô địch SEA Games và 3 lần vô địch thế giới. Anh vừa dính chấn thương khi dự giải thế giới ở Cairo, Ai Cập nên bỏ ngỏ cơ hội đến SEA Games 32.

Nên nhớ tại kỳ đại hội năm ngoái, mình anh đã mang về 5 HCV cho đoàn Philippines. Đội thể dục dụng cụ Philippines giành được 7 HCV thì Yulo đã góp tới 5.

MỚI - NÓNG