Thủ tướng Hun Sen: SEA Games 32 sẽ đổ sông đổ bể nếu để CĐV 'kiếm chuyện' với nước bạn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trước thềm SEA Games 32, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã có lời nhắc nhở người hâm mộ nước này để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc trong kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á đầu tiên do họ đăng cai.
Thủ tướng Hun Sen: SEA Games 32 sẽ đổ sông đổ bể nếu để CĐV 'kiếm chuyện' với nước bạn ảnh 1

Năm 2016, người hâm mộ bóng đá Campuchia từng gây ra cảnh hỗn loạn khi cố tình vượt rào vào xem trận gặp Đông Timor trên sân vận động Olympic. Trước khi SEA Games 32 diễn ra, Thủ tướng Campuchia Hun Sen nhắc lại sự cố này và đề nghị người hâm mộ giữ trật tự, tránh để xảy ra các vụ việc tương tự.

"Những vụ việc như năm 2016 sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Campuchia trong mắt bạn bè quốc tế. Hàng trăm triệu USD và công sức của nhiều người cũng sẽ bị đạp đổ. Campuchia đang nỗ lực quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới", Thủ tướng Hun Sen cho biết.

Trước đó, người đứng đầu chính phủ Campuchia cũng đã có công điện yêu cầu tổ chức chiếu trực tiếp SEA Games cho người hâm mộ không được vào sân, để tránh tình trạng người chen lấn.

Thủ tướng Hun Sen cũng yêu cầu người hâm mộ Campuchia không có những hành động xúc phạm hoặc tấn công vận động viên nước bạn, dù là ở nơi tổ chức thi đấu hay là trên mạng internet. Đồng thời, phải luôn thể hiện sự hiếu khách với các đoàn thể thao khu vực.

"Những người yêu thể thao hãy giữ phẩm giá của mình khi tham gia cổ vũ thi đấu tại SEA Games", ông nhấn mạnh.

Trận khai mạc môn bóng đá nam tại bảng A giữa đội chủ nhà Campuchia và Đông Timor sẽ diễn ra lúc 19h ngày 29/4. Lễ khai mạc chính thức của SEA Games 32 sẽ được tổ chức vào ngày 5/5.

MỚI - NÓNG