Nhà thơ Giang Nam - tác giả bài thơ 'Quê hương' qua đời

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ nhân của những câu thơ "Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường/Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ..." qua đời vào sáng mùng 2 Tết Nguyên đán (23/1/2023). 

Nhà thơ Giang Nam qua đời sáng mùng 2 Tết (23/1/2023), hưởng thọ 96 tuổi. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - xác nhận thông tin với Tiền Phong.

Sau khi biết tin nhà thơ Giang Nam qua đời, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều xúc động: "Ông là con người đã chọn Tổ quốc và thơ ca là lẽ sống của đời mình. Suốt đời ông đi trên con đường ấy. Không có bất cứ điều gì, không có thách thức nào có thể thay đổi con đường của ông".

Nhà thơ Giang Nam - tác giả bài thơ 'Quê hương' qua đời ảnh 1

Nhà thơ Giang Nam có nhiều đóng góp vào sự thành công của nền văn học nghệ thuật cách mạng Việt Nam. Ảnh: ĐỨC DƯƠNG.

Nguyễn Quang Thiều khẳng định nhà thơ Giang Nam "sống hiền như cây, kiên định như cây, mạnh mẽ như cây và nở hoa kết trái như cây trong gió bão".

Nhà thơ Giang Nam (tên khai sinh là Nguyễn Sung), sinh ngày 2/2/1929 tại xã huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ông cũng được biết đến qua các bút danh như Châu Giang, Hà Trung, Lê Minh.

Ông sáng tác cả thơ và truyện. Nhà thơ Giang Nam nổi tiếng với các thi phẩm Tháng Tám ngày mai (1962), Quê hương (1965), Vầng sáng phía chân trời (1975), Hạnh phúc từ nay (1978), Lắng nghe thời gian (2008). Truyện Người giồng tre (1969), Trên tuyến lửa (1984), Rút từ sổ tay chiến tranh (1987)...

Nhà thơ Giang Nam - tác giả bài thơ 'Quê hương' qua đời ảnh 2

Những năm cuối đời, dù sức khỏe giảm sút, ông vẫn giữ thói quen đọc sách, báo mỗi ngày. Ảnh: PNO.

Tập thơ Quê hương mang lại cho ông nhiều thưởng như Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật, đợt 1 năm 2001, Giải nhì tạp chí Văn nghệ năm 1961, Giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu năm 1965. Năm 2002, nhà thơ Giang Nam nhận Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Khánh Hoà cho trường ca Sông Dinh mùa trăng khuyết.

Nhà thơ Giang Nam tham gia cách mạng từ tháng 8 năm 1945, làm Phó Trưởng ty Thông tin tỉnh Khánh Hòa. Sau hiệp định Genève, ông ở lại miền Nam làm Phó ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ, Phó Tổng thư ký Hội Văn nghệ Giải phóng miền Nam, Ủy viên Ban Tuyên huấn khu Sài Gòn - Gia Định.

Sau 4/1975 ông là Ủy viên thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khoá 2 và 3. Nhà thơ Giang Nam từng giữ chức Tổng biên tập báo Văn nghệ, Trưởng ban đối ngoại Hội Nhà văn Việt Nam. Ông là đại biểu Quốc hội khoá VI, Chủ tịch Hội Văn nghệ Phú Khánh và Khánh Hòa (1984-1989) và Phó chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa (1989-1993).

MỚI - NÓNG